Leicester City đối mặt án phạt nặng sau màn lập kỷ lục

Leicester City đối mặt án phạt vì để CĐV đốt pháo sáng trên khán đài.
Leicester City đối mặt án phạt vì để CĐV đốt pháo sáng trên khán đài.
TPO - Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Leicester City trước FC Koebenhavn tại lượt trận thứ 3 vòng bảng Champions League, kém trọn vẹn. Họ có nguy cơ phải nhận án phạt từ UEFA vì để xảy ra tình trạng ném pháo sáng trên khán đài sân King Power.

Bàn thắng duy nhất của Riyad Mahrez ở cuối hiệp 1 trận đấu giữa Leicester với FC Koebenhavn đã giúp cho đoàn quân của HLV Claudio Ranieri có chiến thắng thứ 3 liên tiếp kể từ đầu mùa tới nay. Điều này cũng giúp cho “Bầy cáo” xác lập nên một kỷ lục mới tại đấu trường châu Âu khi trở thành đội bóng Anh đầu tiên toàn thắng sau 3 trận đấu tại vòng bảng Champions League. Đặc biệt, kỷ lục đó còn được nhấn mạnh hơn khi The Foxes chưa để thủng lưới 1 bàn nào và đã có 5 pha lập công.

Với 3 trận toàn thắng, Leicester đã có trọn vẹn 9 điểm để leo lên đứng đầu bảng G, trong khi FC Koebenhavn và Porto chia sẻ các vị trí tiếp theo với 4 điểm. Đội bóng yếu nhất bảng Club Brugge sau ba vòng đấu đang xếp bét bảng khi chưa có điểm nào. Nếu tiếp tục trình diễn một lối chơi chắc chắn như hiện nay, thầy trò Ranieri đủ sức đi xa và tạo thêm những bất ngờ tại Champions League giống như những gì họ đã thể hiện tại Premier League 1 năm về trước.

Tuy nhiên, trước khi nghĩ tới việc đó thì “Bầy cáo” đang phải đứng trước một án phạt đến từ UEFA vì đã không làm tốt công tác kiểm soát an ninh và để các CĐV ném pháo sáng trên SVĐ King Power.

Theo The Sun, Leicester có thể phải chịu hình phạt nặng từ UEFA nếu không cung cấp được những bằng chứng cho thấy họ không lơ là trước các vụ gây rối của CĐV. Cả đội khách FC Koebenhavn cũng khó thoát khỏi án phạt tương tự vì vụ việc trên. Hình phạt của UEFA, nhẹ sẽ là nộp phạt vài chục nghìn euro, còn nặng thì phải thi đấu trong sân bóng không khán giả.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.