Leicester City là đội… tệ nhất bóng đá Anh năm 2017

Leicester City của HLV Ranieri hoàn toàn có thể xuống hạng vào cuối mùa.
Leicester City của HLV Ranieri hoàn toàn có thể xuống hạng vào cuối mùa.
TPO - Trận thua 0-2 trước Swansea City rạng sáng ngày 13/2 đã khiến Leicester City trở thành đội bóng chuyên nghiệp có kết quả thi đấu tồi tệ nhất trong toàn nước Anh trong năm 2017. Cụ thể, nhà ĐKVĐ Premier League mùa trước mới chỉ giành đúng 1 điểm kể từ đầu năm.

Rạng sáng ngày 13/2, Leicester City có chuyến làm khách tới sân Liberty của Swansea City. Tham vọng của HLV Claudio Ranieri là giành chiến thắng, hoặc ít nhất 1 điểm để chấm dứt mạch toàn thua. Thế nhưng một lần nữa, “Bầy cáo” lại khiến CĐV của họ thất vọng khi thua chung cuộc 0-2. Với thất bại này, Leicester City tiếp tục dậm chân ở vị trí thứ 17 trên BXH, chỉ hơn nhóm “cầm đèn đỏ” đúng 1 điểm.

Theo thống kê từ Metro, Leicester City chính là đội bóng chuyên nghiệp có kết quả thi đấu tồi tệ nhất trong toàn nước Anh năm 2017. Cụ thể, nhìn vào BXH 92 CLB hàng đầu thuộc bóng đá chuyên nghiệp xứ sở sương mù kể từ đầu tháng 1 tới nay, nhà ĐKVĐ Premier League xếp ở vị trí cuối cùng, khi mới chỉ giành đúng 1 điểm sau 6 trận (hòa 1, thua 5) tại giải VĐQG. Thậm chí, hiệu số bàn thắng bại của Leicester City còn là -12, kém hơn cả những Aston Villa, Coventry hay Leyton Orient.

Leicester City khởi đầu Premier League năm 2017 bằng trận hòa 0-0 trước chủ nhà Middlesbrough, và rồi sau đó là chuỗi 5 trận thua liên tiếp. Trong cả 5 trận thua ấy, “Bầy cáo” đều không thể ghi nổi dù chỉ 1 bàn. Từc là ở 6 trận Premier League gần nhất, các chân sút Leicester City vô hại trước khung gỗ đối phương. Đây là kết quả tệ hại nhất đối với một nhà ĐKVĐ giải đấu ở mùa giải tiếp theo.

Chia sẻ sau thất bại 0-2 trước Swansea City, HLV Ranieri thừa nhận ông đã quá sai lầm khi đặt niềm tin vào một số trụ cột trong một thời gian dài, đồng thời bắt đầu lo lắng tới viễn cảnh đội bóng của mình phải xuống hạng ngay mùa đầu tiên sau khi vô địch. “Tôi muốn cho họ thêm một, hai, rồi ba cơ hội. Nhưng có lẽ tôi đã sai khi cho họ quá nhiều cơ hội”, nhà cầm quân người Italia ngao ngán cho biết.

“Tất nhiên, tôi phải thay đổi điều gì đó bởi không thể để tình trạng này kéo dài. Chúng tôi phải ngồi lại cùng nhau nhằm tìm ra giải pháp. Mọi thứ không thể tiếp tục theo cách này được. Cỗ máy vẫn chưa hỏng hóc, nhưng nếu không thể duy trì đỉnh cao trong bối cảnh các đội khác luôn chơi tốt, chúng tôi sẽ bị rơi vào thế khó. Thậm chí bị tụt xuống sâu hơn nữa”.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.