Leicester City thưởng HLV Ranieri hợp đồng 4 năm, lương 15 triệu bảng

Leicester City thưởng HLV Ranieri hợp đồng 4 năm, lương 15 triệu bảng.
Leicester City thưởng HLV Ranieri hợp đồng 4 năm, lương 15 triệu bảng.
TPO - Chủ tịch Vichai Top Srivaddhanaprabha đã đề nghị HLV Claudio Ranieri ký vào bản hợp đồng gia hạn thêm 4 năm với Leicester City. Nếu đồng ý, mức lương của nhà cầm quân người Italia sẽ tăng từ 1,5 triệu bảng/mùa, lên thành 3,75 triệu bảng/mùa.

Mùa giải 2015/16, Leicester City đã viết lên một câu chuyện cổ tích thực sự tại Premier League. Họ lần đầu tiên đăng quang giải đấu, thậm chí còn trước 2 vòng đấu. Nhân vật quan trọng nhất trong thành công của “Bầy cáo”, không ai khác chính là HLV Claudio Ranieri. Nhà cầm quân người Italia được coi như “kiến trúc sư trưởng” đại tài, khi chỉ mất chưa đầy 1 năm, đã biến Leicester City từ một đội bóng chỉ lo cảnh trụ hạng, trở thành một hiện tượng mùa giải.

Ngay sau khi cùng Leicester City lên ngôi vô địch, HLV Ranieri đã lập tức lọt vào tầm ngắm của hàng loạt đội bóng hàng đầu châu Âu. Tất nhiên, lãnh đạo, cầu thủ lẫn các CĐV của đội chủ sân King Power đều không muốn để “gã thợ hàn” đi. 

Trong một động thái mới nhất, Chủ tịch Vichai Srivaddhanaprabha đã đề nghị HLV Ranieri ký vào bản hợp đồng gia hạn thêm 4 năm với Leicester City. Theo đó nếu đồng ý, nhà cầm quân 64 tuổi sẽ nhận mức lương mới vào khoảng 3,75 triệu bảng/mùa (15 triệu bảng/4 mùa), cao hơn rất nhiều so với mức cũ chỉ 1,5 triệu bảng/mùa.

Phó chủ tịch Top Srivaddhanaprabha, cũng là con trai của Chủ tịch CLB, nói với SunSport: “Chắc chắn vào cuối mùa giải chúng tôi sẽ ngồi lại nói chuyện với ông ấy. Giờ chúng tôi vẫn còn 1 trận quan trọng ở phía trước. Tôi muốn những người làm việc cho tôi đều cảm thấy hạnh phúc. Ông ấy xứng đáng được trọng thưởng. Một nhà cầm quân tài ba.”

Không chỉ lo giữ chân người thuyền trưởng, lãnh đạo CLB còn tập trung trói chặt những ngôi sao hàng đầu đội bóng. Ông Top nói: “Chúng tôi sẽ cố gắng mọi thứ có thể để xây dựng một đội bóng làm sao để các cầu thủ đều muốn ở lại và chơi hết mình. Premier League có nhiều quy định và quy tắc về cách chi tiêu. Chúng tôi không thể bì với những M.U, Man City hay Chelsea. Nhưng tại đây, các cầu thủ đã chơi gắn kết cùng nhau, nếu họ đến một chốn khác, có thể họ sẽ không đạt được phong độ như vậy nữa. Claudio cũng sẽ giải thích mọi thứ với cầu thủ. Tiền chỉ là một chuyện. Chúng tôi sẽ nói về hợp đồng với các cầu thủ trong mùa hè”.

MỚI - NÓNG