Lịch thi đấu ASIAD 2018: Tuyển nữ Việt Nam tranh vé vào bán kết

Lịch thi đấu ASIAD 2018: Tuyển nữ Việt Nam tranh vé vào bán kết
TPO - Sau khi Olympic Việt Nam vượt qua Bahrain 1-0, đội tuyển nữ Việt Nam được kỳ vọng sẽ nối gót giành chiến thắng trước Ðài Bắc Trung Hoa để góp mặt tại bán kết.

Đây là đối thủ khá quen thuộc với đội tuyển nữ Việt Nam. Hai bên đã đọ sức 8 lần, trong đó Việt Nam thắng 5 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận. Lần gần đây nhất hai đội gặp nhau là vào thời điểm chuẩn bị cho chiến dịch ASIAD 2018.

Khi đó, tuyển Việt Nam toàn thắng trong cả hai trận giao hữu với đối thủ này (với tỷ số 4-3 và 4-0). Vì thế, người hâm mộ kỳ vọng thầy trò HLV Mai Đức Chung tiếp tục nâng cao thành tích đổi đầu, để có lần thứ 2 liên tiếp lọt vào bán kết ASIAD.

Niềm hy vọng huy chương của đoàn TTVN hôm nay dồn hết lên vai VĐV Lê Thanh Tùng ở môn thể dục dụng cụ khi anh thi chung kết ở 2 nội dung nhảy chống và xà đơn. 

Ở môn cầu lông, Phạm Cao Cường và Nguyễn Tiến Minh sẽ đấu ở vòng 32 đon năm, đều gặp các đối thủ Đài Loan (Trung Quốc). Nội dung đôi nam nữ, Đỗ Tuấn Đức đánh cặp cùng Phạm Như Thảo đối mặt với đôi vợt tới từ Nhật Bản.

Ngoài ra, mọi sự chú ý cũng sẽ đổ dồn vào pencak silat khi Việt Nam có 7 võ sĩ thi đấu đối kháng. Bên cạnh đó, Đoàn TTVN còn tham dự ở các bộ môn bắn súng, bắn cung, cầu mây, jujitsu, boxing, xe đạp đường trường, đấu kiếm, golf, bóng chuyền và rowing.

Lịch thi đấu ASIAD 2018: Tuyển nữ Việt Nam tranh vé vào bán kết ảnh 1
Lịch thi đấu ASIAD 2018: Tuyển nữ Việt Nam tranh vé vào bán kết ảnh 2
Lịch thi đấu ASIAD 2018: Tuyển nữ Việt Nam tranh vé vào bán kết ảnh 3
Lịch thi đấu ASIAD 2018: Tuyển nữ Việt Nam tranh vé vào bán kết ảnh 4
MỚI - NÓNG