Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ phạt tiền, treo giò ngôi sao Messi

Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ phạt tiền, treo giò ngôi sao Messi
TPO - Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL) vừa chính thức ra án phạt đối với Lionel Messi-đội trưởng tuyển Argentina.

Theo án phạt, Messi phải nộp phạt 1.500 USD vì có phát ngôn mà LĐBĐ Nam Mỹ cho là “không chuẩn mực” sau trận Argentina thắng Chile ở trận tranh hạng 3 Copa America 2019.

Cụ thể, bực tức do dính thẻ đỏ ở phút 37 sau pha va chạm với Gary Medel của tuyển Chile, sau trận đấu, Messi đã cáo buộc CONMEBOL “dàn xếp” để đội tuyển Brazil vô địch Copa America 2019.

Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ phạt tiền, treo giò ngôi sao Messi ảnh 1 Messi dính thẻ đỏ sau pha va chạm với Gary Medel

“Tôi nghĩ rằng trọng tài phạt tôi thẻ đỏ bởi những sự thực mà tôi đã nói về VAR và công tác trọng tài ở các trận đấu trước. Tôi cũng không bất ngờ về việc Brazil sẽ bước lên ngôi vô địch bởi tất cả mọi thứ đều đã được dàn xếp để tạo điều kiện thuận lợi cho họ. Chúng tôi không nên là một phần của sự sắp đặt này", đội trưởng tuyển Argentina giận dữ công kích CONMEBOL.

Không chỉ bị phạt tiền, Messi còn bị CONMEBOL treo giò 1 trận vì dính thẻ đỏ ở trận tranh hạng 3 Copa America 2019 với Chile. Trước khi CONMEBOL đưa ra phán quyết cuối cùng về vụ việc này đã xuất hiện nhiều tin đồn rằng Messi có thể bị treo giò 2 năm.

Sau khi bị CONMEBOL phạt, Messi đã đăng tải lên Instagram bức ảnh đang vui vẻ tận hưởng kỳ nghỉ hè bên gia đình. Thủ quân Barcelona vẫn được nghỉ hè thêm sau khi tham dự Copa America. Tương tự Messi, những cầu thủ Barcelona tham dự giải đấu này là Coutinho, Arthur và Coutinho… cũng chưa phải hội quân chuẩn bị cho mùa giải mới vì vẫn được nghỉ bù.

Theo ESPN
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.