Lippi chia tay trên đỉnh cao danh vọng

Lippi chia tay trên đỉnh cao danh vọng
3 ngày sau khi cùng tuyển Italy đăng quang tại World Cup 2006, HLV trưởng Lippi đã quyết định từ chức.
Lippi chia tay trên đỉnh cao danh vọng ảnh 1
HLV Marcello Lippi trong ngày mang Cup vàng thứ 4 về cho Italy. Ảnh: AP

Lý do của sự ra đi này có thể là việc ông cùng con trai Davide phải chịu quá nhiều chỉ trích liên quan đến vụ scandal dàn xếp tỷ số trong nước bị phanh phui cách đây 2 tháng.

Trong bức thư ngỏ gửi LĐBĐ Italy (FIGC), Lippi giãi bày: "Đoạt chức vô địch thế giới là phần thưởng lớn nhất, trải nghiệm lớn nhất và tuyệt vời nhất trong cuộc đời của tôi. Vì vậy, tôi tin rằng đây là thời điểm thích hợp để chia tay đội tuyển quốc gia".

Nhà cầm quân có mái đầu bạc khả kính này cũng phủ nhận những tin đồn rằng ông từ chức để sang MU thay Alex Ferguson: "Tôi không biết sử dụng tiếng Anh và chắc chắn sẽ không thể làm việc ở giải Ngoại hạng".

Rất tiếc với sự ra đi này nhưng FIGC vẫn không bị bất ngờ khi nhận đơn xin thôi chức của nhà cầm quân lão luyện.

Phó chủ tịch Giancarlo Abete cho biết ngay từ khi Italy đối đầu với Australia ở vòng 16 đội, Lippi đã tâm sự rằng mình sẽ từ bỏ cương vị ngay khi trở về từ Đức bất chấp thành tích của các học trò. Abete cũng dành cho người ra đi những lời nhận xét tốt đẹp: "Lippi là HLV số một về phong cách làm việc chuyên nghiệp và khả năng lãnh đạo đội bóng".

Lên thay người tiền nhiệm Giovanni Trapattoni sau Euro 2004, cựu HLV của Juventus đã cùng tuyển Italy lập thành tích 25 trận bất bại (16 thắng, 9 hòa). Đây là mạch trận thành công dài thứ hai trong lịch sử của bóng đá Italy, sau kỳ tích 30 trận không thua vào giai đoạn 1935-1939. Lần gần đây nhất, thày trò Lippi trắng tay rời sân diễn ra vào tháng 10/2004 khi Italy thua chủ nhà Slovenia 0-1.

Ngay sau khi từ chức, Lippi đã đến thẳng bệnh viện Turin, thăm học trò cũ Luca Pessotto, người đang trong cơn nguy kịch sau vụ tự sát hụt cách đây nửa tháng. Hiện tại, ông vẫn chưa tiết lộ những dự định sắp tới của mình.

Một số nguồn thạo tin ở Italy cho biết, nhiều khả năng Lippi sẽ trở lại Juventus, CLB mà ông đã gây dựng tên tuổi với 5 scudetto, một Cup Italy, 4 Siêu Cup Italy, một chức vô địch Champions League, một Siêu Cup châu Âu và một Cup Liên lục địa Âu - Mỹ.

Ít ngày trước khi cầm quân sang Đức dự World Cup, nhà cầm quân đầu bạc 57 tuổi này, vẫn phải ra trình diện trước cơ quan điều tra để làm rõ sự liên can tới "bố già" Moggi dù không có tên trong danh sách nghi can của Tòa án thể thao Italy (CAF).

Khi đó, các công tố viên đã ngờ rằng cựu Tổng giám đốc Juve gây áp lực, buộc Lippi phải triệu tập vào ĐTQG những cầu thủ thuộc diện quản lý của GEA, công ty môi giới chuyển nhượng do con trai của Moggi đứng đầu.

Trong khi đó, Davide Lippi, con trai của HLV Marcello Lippi và là một nhân viên của GEA, lại có tên trong danh sách những nhân vật bị nghi ngờ đã tiến hành nhiều hành vi tiêu cực.

Theo Vnexpress

MỚI - NÓNG