Liverpool bị xử ép trong trận chung kết Europa League?

Trọng tài Jonas Eriksson đã có nhiều quyết định bất lợi cho Liverpool.
Trọng tài Jonas Eriksson đã có nhiều quyết định bất lợi cho Liverpool.
TPO - Trước Sevilla, Liverpool đã có ít nhất 3 lần bị trọng tài Jonas Eriksson từ chối cho hưởng penalty. Không những vậy, vị trọng tài người Thụy Điển này còn có những quyết định nhẹ tay với đại diện Tây Ban Nha, khiến Liverpool gặp ức chế về tâm lý.
Hiệp 1 trận chung kết Europa League giữa Liverpool và Sevilla, đại diện nước Anh chơi có phần lấn lướt hơn và có bàn thắng vượt lên dẫn trước do công của Daniel Sturridge. Thế nhưng nếu trọng tài Jonas Eriksson chính xác hơn, tỷ số 45 phút đầu tiên có thể đã là 3-0 hoặc 4-0 cho “Lữ đoàn đỏ”. Theo băng ghi hình, có ít nhất 3 lần vị “vua áo đen” tới từ Thụy Điển đã từ chối cho Liverpool hưởng penalty khi bóng chạm tay các cầu thủ Sevilla trong vòng cấm.
Tình huống chạm tay đầu tiên diễn ra ở phút thứ 12, khi tỷ số đang là 0-0. Hậu vệ Daniel Carrico trong một tình huống ngăn cản pha đi bóng của Firmino đã để bóng chạm tay. Tình huống diễn ra rất rõ ràng trước mắt trọng tài và những pha quay chậm cũng cho thấy điều đó, tuy nhiên, trọng tài Jonas Eriksson lại không cắt còi. Đến tình huống chạm tay thứ 2 ở phút 26, Moreno đưa bóng vào trong nhưng một hậu vệ Sevilla đã cản phá. Pha quay chậm cho thấy bóng chạm tay của hậu vệ này nhưng trọng tài không thổi penalty.
Phút 40, Sturridge chuyền bóng sát đất nhưng bị... tay của cầu thủ Grzegorz Krychowiak cản lại. Trọng tài Jonas Eriksson tiếp tục xua tay cho trận đấu tiếp tục, bất chấp sự phản đối tới từ các cầu thủ Liverpool. Không những thế, ở phút 39, ông còn không công nhận bàn thắng của Dejan Lovren khi cho rằng Sturridge đã chơi vào thế việt vị. Pha quay chậm cho thấy tiền đạo người Anh không hề chạm bóng ở tình huống này. 
Có lẽ vì bị ức chế trước các quyết định của trọng tài Jonas Eriksson, cộng thêm với việc hàng thủ mắc những sai lầm sơ đẳng, Liverpool đã đánh mất thế trận vào tay Sevilla trong hiệp 2 và rồi bị thủng lưới liền 3 bàn. Những người lập công cho đại diện Tây Ban Nha gồm Kevin Gameiro và Coke (cú đúp). Đáng chú ý, bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1 của Coke đã rơi vào thế việt vị mười mươi, nhưng trọng tài Jonas Eriksson vẫn công nhận.
MỚI - NÓNG