Liverpool – Chelsea: Thành bại tại Anfield

Chelsea sẽ đá vì tự trọng
Chelsea sẽ đá vì tự trọng
TP - Liverpool hứa hẹn sẽ chạm một tay vào cúp vô địch Premier League sau trận đối đầu với Chelsea, đối thủ đang chuyển mục tiêu sang Champions League.

Chiến thắng đêm nay đồng nghĩa Liverpool sẽ chấm dứt cơ hội chạy đua tới chức vô địch của Chelsea, bởi khoảng cách sẽ là 8 điểm trong khi cả hai đội chỉ còn hai trận nữa sẽ kết thúc giải. Điều đó cũng đồng nghĩa rằng, chiếc cúp gần như sẽ tới với đội bóng tại thành phố cảng Liverpool, bởi theo lý thuyết duy nhất Manchester City có thể ngáng đường lên ngôi vương Premier League của Liverpool do đối thủ này thi đấu ít hơn một trận.

Với thành tích khủng 11 trận thắng liên tiếp đang có và mong muốn lúc này của Liverpool là kết thúc giải càng nhanh càng tốt. Nhưng điều đó không có nghĩa Liverpool sẽ tiếp cận trận đấu theo cách tấn công dồn dập, bởi Chelsea vốn rất nguy hiểm mỗi khi chọn cách phòng ngự phản công. Ở chiều ngược lại, Chelsea có thể sẽ giúp một tay để Liverpool đạt được mục tiêu dù họ đang là đối thủ bám sát chủ sân Anfìeld nhất.

Liverpool đã ghi hai bàn hoặc nhiều hơn trong 20 trận mùa này, sánh ngang với kỷ lục hiện tại của Premier League và chỉ thêm một lần nữa đêm nay, họ sẽ tạo ra kỷ lục mới.

Đánh rơi ba điểm trước Sunderland tuần qua, tham vọng giải nội địa của đoàn quân The Blues xem như đã chấm dứt và Jose Mourinho thừa biết điều đó. Chứng kiến Chelsea cố thủ kiếm trận hòa không bàn thắng tại Atletico Madrid ở trận bán kết lượt đi Champions League hôm giữa tuần có thể thấy rằng vinh quang châu lục đang là ưu tiên tối thượng của Chelsea. 

Trận tiếp đối thủ đến từ Tây Ban Nha trong trận lượt về trên sân nhà Stamford Bridge vào giữa tuần sau sẽ đáng giá hơn trận đấu tại Anfield đêm nay.

Một loạt mất mát lực lượng sau chuyến đi bão táp tại Madrid buộc Mourinho phải toan tính đội hình tới làm khách tại Anfield. Nếu chỉ nhìn vào bảng xếp hạng, ắt hẳn mọi người sẽ dự đoán đây là trận đấu không khoan nhượng. Nhưng trong bối cảnh hiện nay, khả năng Mourinho sẽ không chọn con đường đó. 

Premier League đã ngoài tầm tay, khả năng chiến lược gia người Bồ Đào Nha sẽ buông tại Anfield, bởi một trận thắng tại Anfield Chelsea cũng khó cản Liverpool trong hai vòng cuối. Ngược lại, nếu đánh bại Atletico Madrid vào giữa tuần sau, Chelsea sẽ có mặt tại chung kết Champions League và đó là ưu tiên của chiến lược gia này.

Có một khía cạnh người ta mong chờ sẽ xuất hiện trong trận đấu ở Anfield, đó là danh dự. Lòng tự trọng không cho phép Chelsea buông để đối thủ về đích dễ dàng. Chelsea có thể đến Anfield với mục tiêu không thua hoặc trong đầu sẽ nghĩ đến một trận hòa với lực lượng hiện tại đang thiếu hụt. Mourinho sẽ xem xét thay đổi toàn bộ đội hình ra quân tại Anfield vì ưu tiên tiếp Atletico Madrid sau đó ít ngày.

Thủ thành Petr Cech và đội trưởng John Terry phải nghỉ hết mùa, còn Eden Hazard và Samuel Eto'o đang dưỡng thương. Tương tự, mùa giải kết thúc sớm với Ramires. Nemanja Matic và Mohamed Salah không được thi đấu tại châu Âu nên khả năng họ sẽ được ra sân đá chính, bên cạnh đó bộ đôi tiền vệ Frank Lampard và John Obi Mikel dính thẻ tại Champions League, nên khả năng bộ tứ này sẽ là trụ cột Chelsea cho chuyến hành quân tại Liverpool.


MỚI - NÓNG