Liverpool củng cố vị trí thứ 4

Liverpool củng cố vị trí thứ 4
TPO – Với bàn thắng duy nhất của tiền đạo Fernando Torres, Liverpool có chiến thắng nhẹ nhàng 1-0 trước đối thủ cùng thành phố Everton ở vòng 32 Premier League diễn ra trên sân Anfield.

Giữa tuần sau, Liverpool sẽ có cuộc tử chiến với Arsenal ở tứ kết Champions League. Tuy nhiên HLV Benitez vẫn tung ra đội hình mạnh nhất ở trận đấu này. Cùng với sự tỏa sáng của Torres và một lối chơi hợp lí, Liverpool vẫn giành trọn 3 điểm mà không cần tung ra nhiều sức lực.

Trong trận đấu đêm qua, Gerrard và Torres tiếp tục là nguồn cảm hứng trong lối chơi của The Kop. Nếu Torres là người lập công mang về chiến thắng thì Gerrard luôn nổi bật ở vai trò thủ lĩnh với khả năng bao quát, công thủ toàn diện.

Đúng bản chất của một trận derby, Liverpool và Everton nhập cuộc khá hứng khởi. Tuy nhiên sự thận trọng vẫn được đặt lên hàng đầu.

Thế trận diễn ra khá cân bằng trong những phút đầu trận đấu. Song chỉ cần một sai lầm nhỏ của Yakubu, Everton đã phải trả giá.

Phút 7, tiền đạo người Nigeria để mất bóng vào chân Kuyt và anh chuyền bóng cho Torres để tiền đạo người Tây Ban Nha băng xuống mở tỉ số cho Liverpool bằng pha dứt điểm chéo góc.

Có bàn thắng dẫn trước, Liverpool chơi phong tỏa trận đấu nhằm giữ thể lực cho đấu trường Champions League. Tuy nhiên bên phía Everton, hàng công không đủ sắc sảo để xuyên thủng bức tường phòng ngự của đội chủ nhà.

Mặc dù chơi phòng ngự chủ động, nhưng Liverpool suýt có bàn nâng tỉ số lên 2-0 ở phút 72. Song cú dứt điểm của đội trưởng Gerrard bóng dội cột dọc bật và tỉ số 1-0 được giữ nguyên cho đến khi trận đấu kết thúc.

Với kết quả này, Liverpool vững vàng ở vị trí thứ 4 với 62 điểm sau 32 vòng đấu, hơn chính Everton 5 điểm và gần như chắc chắn họ sẽ đoạt chiếc vé tham dự Champions League mùa giải năm sau bởi Premier League chỉ còn 6 vòng đấu nữa.

Chelsea lấy lại vị trí nhì bảng

Cũng trong đêm qua, Chelsea có chiến thắng tối thiểu 1-0 trên sân nhà trước Middlesbrough và lấy lại ngôi nhì bảng từ tay Arsenal.

Chiến thắng của Chelsea là điều người ta có thể dự đoán được, tuy nhiên The Blues đã gặp may bởi có đến 3 lần bóng chạm xà ngang và cột dọc khung thành Cudicini sau các pha dứt điểm của tiền đạo Middlesbrough.

Tỉ số được mở cho Chelsea ngay ở phút thứ 5. Trong một tình huống lên tham gia tấn công, trung vệ người Bồ Đào Nha Carvalho bật cao đánh đầu tung lưới thủ thành Schwarzer.

Bị dẫn bàn từ khá sớm, Middlesbrough chủ động đẩy cao đội hình lên tấn công. Tuy nhiên các pha tấn công của đội khách tỏ ra bế tắc và không đủ độ sắc sảo cần thiết.

Sang hiệp 2, đội khách vẫn nắm giữ thế trận khá tốt nhờ sự cơ động của hàng tiền vệ. Tuy nhiên hàng công quá vô duyên trong trận đấu này khi cả Alves và Wheater đều dứt điểm trúng xà ngang ở các phút 70 và 73.

Kém may mắn, Middlesbrough chấp nhận rời sân với 2 bàn tay trắng trong khi với 3 điểm có được ở trận đấu này, Chelsea đã lấy lại ngôi nhì bảng với 71 điểm sau vòng 32 và tiếp tục cuộc bám đuổi MU trên bảng xếp hạng.

Ở một trận đấu đáng chú ý khác, Newcastle bất ngờ có chiến thắng đậm 4-1 ngay trên sân của Tottenham.

Darrent Bent mở tỉ số cho Tottenham ở phút thứ 7 và Nicky But gỡ hòa cho Newcastle ở phút cuối cùng của hiệp 1.

Sang hiệp 2, hàng phòng ngự Tottenham chơi như mơ ngủ khi để Geremi, Owen và Martins lần lượt làm tung lưới thủ thành Robinson mang về 3 điểm cho Chích chòe.

MỚI - NÓNG