Vòng 25 Ngoại hạng Anh:

Liverpool hòa 2 trận liên tiếp, HLV Jurgen Klopp nói gì?

HLV Jurgen Klopp phàn nàn với trọng tài sau trận hòa West Ham
HLV Jurgen Klopp phàn nàn với trọng tài sau trận hòa West Ham
TPO - Rạng sáng nay, Liverpool đã bị West Ham cầm hòa 1-1 ở vòng 25 Ngoại hạng Anh. Đây là trận hòa thứ hai liên tiếp của The Reds, khiến họ bị Man City rút ngắn khoảng cách xuống còn 1 điểm.

Ở vòng đấu trước, Liverpool đã bị Leicester City cầm hòa 1-1 ngay tại sân nhà Anfield cho dù mở tỉ số từ rất sớm nhờ công của Sadio Mane. Đến trận đấu với West Ham hôm nay, kịch bản tương tự lặp lại. Sadio Mane mở tỉ số cho Liverpool ở phút 22 nhưng West Ham có bàn thắng gỡ hòa sau đó chỉ 6 phút nhờ pha dứt điểm chính xác của Michail Antonio. 

Trong thời gian còn lại của trận đấu, Liverpool dù rất cố gắng nhưng không thể ghi bàn thắng và chấp nhận bị cầm hòa trận thứ hai liên tiếp với tỉ số 1-1. Kết quả này khiến đội bóng của HLV Jurgen Klopp từ chỗ có cơ hội bỏ cách Man City 7 điểm trở thành chỉ còn hơn đối thủ 3 điểm trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Ngoài ra, họ cũng chỉ hơn Tottenham 5 điểm.

Bất chấp điều đó, HLV Jurgen Klopp khẳng định Liverpool không chịu áp lực từ cuộc đua đến ngôi vô địch với Man City. Bên cạnh đó, HLV người Đức tin rằng Liverpool cần học hỏi Tottenham cách vượt qua cuộc khủng hoảng chấn thương. Ông nói: “Tôi không nghĩ rằng chúng tôi chịu sức ép vì Man City. Cách đây 5, 6 tuần, mọi người chỉ nói về cuộc đua song mã, nhưng bây giờ Tottenham đã ở ngay phía sau”.

“Tottenham đã rơi vào tình thế rất khó khăn nhưng họ vượt qua một cách xuất sắc. Tôi phải nói rằng tôi rất nể phục Pochettino và đội bóng của ông ấy. Họ đã giành nhiều chiến thắng phút chót bất chấp các chấn thương tàn phá đội hình. Đối với tôi, Tottenham 100% trong cuộc đua vô địch”.

“Nếu bạn muốn dẫn đầu đến ngày cuối cùng, bạn phải đối phó với nhiều tình huống khó khăn hơn chúng tôi hiện tại rất nhiều. Đó là sự thật. Tất nhiên, bạn cần những cầu thủ khỏe mạnh và sẵn sàng”.

“Tối nay, ngoài Shaqiri, chúng tôi chỉ có những tiền vệ 18 tuổi trên ghế dự bị. Họ là những cậu bé xuất sắc và nếu cần, chúng tôi sẽ đưa họ ra sân. Mọi thứ không bao giờ hoàn hảo và chúng tôi phải chiến đấu với tình thế hiện tại”.

“Chúng tôi đã có 62 điểm và chỉ thua 1 trận kể từ đầu mùa. Điều này rất tích cực, nhưng các bạn (phóng viên) lại có vẻ tiếc nuối cho chúng tôi. Đó là chuyện không nên, bởi lẽ chúng tôi vẫn ổn, mọi thứ đều tốt”.

“Hôm nay chúng tôi đã có một trận đấu khó khăn và đó là chuyện bình thường. Với tôi, giành 1 điểm trên sân West Ham cũng là kết quả tốt”.

Liverpool hòa 2 trận liên tiếp, HLV Jurgen Klopp nói gì? ảnh 1 Bảng xếp hạng top 6 Ngoại hạng Anh
MỚI - NÓNG