Liverpool rơi chiến thắng, HLV Klopp ‘điên tiết’ với lịch thi đấu

Liverpool rơi chiến thắng, HLV Klopp ‘điên tiết’ với lịch thi đấu
TPO - Liverpool đánh rơi chiến thắng trong trận đấu mà thầy trò HLV Klopp 2 lần bị VAR tước bàn thắng.

Liverpool bước vào trận đấu với hàng thủ thiếu vắng 3 trụ cột vì chấn thương là Van Dijk, Matip và Alexander-Arnold. Tuy vậy đoàn quân của HLV Klopp vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận trước đội bóng bị đánh giá yếu hơn nhiều.

Nhưng Brighton mới là đội có cơ hội vươn lên dẫn trước. Cầu thủ trẻ Neco Williams (Liverpool) phạm lỗi trong vòng cấm với Connolly bên phía Brighton. Tuy nhiên, tiền đạo chủ lực Neal Maupay của Brighton lại thực hiện không thành công quả penalty. Maupay dính chấn thương ngay sau đó và phải rời sân.

Phú 33, Salah đưa bóng vào lưới thủ môn Matthew Ryan nhưng VAR đã từ chối bàn thắng vì xác định chân của Salah đã nhô cao hơn hậu vệ cuối của Brighton.

Đến phút 60, tiền đạo Jota mới có bàn mở tỉ số cho Liverpool sau một pha xử lý quyết đoán. Đây là bàn thắng thứ 8 của tiền đạo người Bồ Đào Nha trong 8 trận gần nhất của đội chủ sân Anfield.

Phút 84, Mane đánh đầu tung lưới Brighton nhưng một lần nữa, VAR từ chối bàn thắng của các cầu thủ Liverpool.

Ít phút sau, Brighton được cho hưởng quả phạt đền trong thời gian bù giờ. Pascal Gross ấn định tỉ số 1-1 cho trận đấu. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ tháng 8/2017, Liverpool mới lại đánh rơi điểm số như vậy.

Chỉ kiếm được một trận hoà, Liverpool tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 1 điểm nhiều hơn Tottenham nhưng đá hơn một trận.

Sau trận đấu, HLV Klopp miễn cưỡng thừa nhận “mọi quyết định của trọng tài là đúng” vì ông không muốn tranh cãi để “lại lên báo”.

Nhưng sau đó, Klopp tiếp tục chỉ trích cách xếp lịch thi đấu lúc giữa trưa (giờ Anh) khiến cầu thủ Liverpool không thể kịp hồi phục sau loạt trận Champions League và dễ dính chấn thương. Thực tế là James Milner đã bị chấn thương trong trận đấu này và phải rời sân ở hiệp 2.

“Tôi tự hào về các học trò. Hiệp 2 chúng tôi có chút vấn đề về năng lượng. Đây là giai đoạn khó khăn”, HLV Klopp nói thêm.

Trong khi đó, cựu tiền đạo Liverpool Michael Owen cũng lên tiếng không hài lòng với VAR. Owen cho rằng VAR khiến cho mọi tranh chấp trên sân đều giống một pha phạm lỗi.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.