Liverpool trả giá đắt cho trận hòa trước M.U

Roberto Firmino dính chấn thương khả nặng trong trận đấu với M.U.
Roberto Firmino dính chấn thương khả nặng trong trận đấu với M.U.
TPO - Liverpool đã trả giá đắt cho trận hòa 0-0 với M.U hôm qua, khi ngôi sao hàng đầu là Roberto Firmino dính chấn thương khá nặng.

Hiệp 1 trận derby nước Anh giữa M.U và Liverpool tại sân Old Trafford, nếu như M.U mất liền 3 cầu thủ vì chấn thương gồm Ander Herrera, Juan Mata và Jesse Lingard, trong khi Marcus Rashford cũng bị đau và phải cắn răng đá tới phút 90, thì phía Liverpool cũng chịu tổn thất lớn. Phút thứ 31, Roberto Firmino nằm xuống sân và ra hiệu xin thay người. HLV Jurgen Klopp buộc lòng phải tung Daniel Sturridge vào thay. Nguyên nhân khiến tiền đạo người Brazil dính chấn thương là do anh chuyền bóng sai kỹ thuật và bị lật cổ chân.

Sau khi trận đấu kết thúc (0-0), các phóng viên tại sân Old Trafford ghi nhận, Firmino không thể đi lại bình thường. Tiền đạo này phải chống nạng và lên xe bus bằng những bước chân tập tễnh. Còn HLV Jurgen Klopp chỉ nói ngắn gọn:

"Tôi vẫn chưa có nhiều thông tin về chấn thương của Firmino, có một sự cố gì đó với cái mắt cá chân của cậu ấy. Lúc đầu, cậu ấy nói rằng có thể tiếp tục thi đấu, nhưng sau đó cảm thấy không ổn và không thể tiếp tục trên sân. Tôi chưa biết chính xác chấn thương của cậu ấy, chúng ta cần chờ đợi xem Firmino phải nghỉ thi đấu bao lâu".

Firmino chính là một trong những cầu thủ chơi hay nhất của Liverpool kể từ đầu mùa. Tiền vệ người Brazil này đã ra sân tổng cộng 32 trận, ghi 11 bàn thắng và có 4 đường kiến tạo thành bàn. Anh kết hợp với Sadio Mane và Mohamed Salah để tạo ra “bộ ba nguyên tử” cho “Lữ đoàn đỏ”. Chính việc tiền vệ này rời sân sớm trong trận đấu với M.U đã khiến sức sáng tạo và khả năng tạo đột biến của hàng công Liverpool giảm đi trông thấy.

HLV Klopp văng tục, đổ lỗi “kỳ cục”
Trước một M.U mất tới 5 trụ cột vì chấn thương nhưng Liverpool chỉ có thể giành được trận hòa 0-0. Điều đó khiến HLV Jurgen Klopp thất vọng, thậm chí còn văng tục sau trận đấu.
Không những vậy, HLV Klopp còn đổ lỗi cực dị cho việc Liverpool chỉ giành được 1 điểm tại Old Trafford. Theo đó, nhà cầm quân người Đức cho rằng, chính việc các cầu thủ M.U liên tiếp dính chấn thương đã khiến lối chơi của đội khách bị lỡ nhịp.
"Đầu trận, chúng tôi nhập cuộc theo đúng như tính toán, khiến đối thủ gặp khó khăn vì áp lực lớn. Thế rồi, họ thiếu may mắn khi các cầu thủ liên tiếp gặp chấn thương. Chúng tôi cũng đen không kém, bởi khi (M.U) có những sự thay đổi, chúng tôi lạc nhịp và không thể điều tiết lại cho đến khi trận đấu kết thúc”, HLV Klopp cho hay.
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.