Liverpool và AC Milan cùng bại trận

Liverpool và AC Milan cùng bại trận
TPO - Bất ngờ đã xảy ra khi hai đội góp mặt ở trận chung kết Champions League 2007 là Liverpool và AC Milan đều thua trận trước những đội bóng dưới cơ. Trên sân Anfield, Liverpool chịu thua 0-1 trước Marseille còn ĐKVĐ Milan thúc thủ trước Celtic với tỷ số 1-2.

Ở trận đấu này, HLV Benitez đã không sắp xếp đội hình mạnh nhất ra sân khi Liverpool được chơi trên sân nhà và chỉ phải tiếp một Marseille đang tụt dốc không phanh ở giải hạng nhất Pháp.

Cầu thủ trẻ Sabastian Leto được xếp đá ở vị trí tiền vệ cánh trái và Benayoun đá cánh phải. Chính vì vậy, dù Aurelio và Finnan cố gắng dâng cao tấn công nhưng hai cánh của Liverpool vẫn hoạt động rất kém hiệu quả, không thể nào xuyên vào hàng phòng ngự của đội khách.

Hơn nữa, ở vị trí trung tâm hàng tiền vệ, bộ đôi Sissoko và Gerrard chơi mờ nhạt, thiếu tính chiến đấu và hoàn toàn lép vế trước hàng tiền vệ được tổ chức tốt bên phía Marseille.

Đội trưởng Gerrard mới trở lại sau chấn thương nên thể lực chưa sung sức, trong khi tiền vệ Sissoko ít được ra sân thi đấu chính thức, đã mắc quá nhiều lỗi trong trận này. Bàn thắng duy nhất của Marseille ở phút 77 cũng xuất phát từ tình huống tiền vệ người Mali để mất bóng ở ngoài vòng cấm địa Liverpool.

Hiệp một là hiệp thi đấu tồi tệ của đội bóng thành phố cảng Liverpool. Họ không tạo ra được bất cứ một tình huống nào nguy hiểm trước khung thành thủ môn Mandanda bên phía Marseille.

Cặp tiền đạo Torres và Crouch bị cô lập hoàn toàn với hàng tiền vệ chơi yếu ớt và mờ nhạt. Thậm chí, đội khách Marseille còn kiểm soát bóng nhiều hơn Liverpool và cũng tạo ra được một vài cơ hội đáng kể nhưng đáng tiếc là tiền đạo Niang không một lần đánh bại được thủ môn Reina.

Bước sang hiệp thứ hai, HLV Benitez đưa Riise vào sân để tăng cường sức mạnh bên cánh trái. Thậm chí, già nửa thời gian hiệp hai, Liverpool chơi với ba tiền đạo khi Voronin vào sân thay cho hậu vệ trái Aurelio.

Tuy nhiên, lối chơi của The Kop cũng không biến chuyển là mấy bởi HLV Eric Gerets sắp xếp hàng tiền vệ năm người của Marseille chơi quá chặt chẽ.

Hậu quả là ở phút 77, một sai lầm để mất bóng ở giữa sân của Sissoko đã tạo điều kiện cho Malbuena tung ra một cú sút hiểm hóc về phía khung thành Liverpool. Bóng bay cao qua tầm với của thủ thành Reina, đập xà ngang rồi nằm gọn trong lưới. Bàn thắng đến bất ngờ khiến các CĐV trên các khán đài sân Anfield lặng im.

Trong khoảng hơn 10 phút còn lại, các cầu thủ Liverpool tấn công dồn dập nhưng không thể vượt qua được đôi tay của thủ môn Mandanda. Đáng tiếc nhất là cú sút trúng cột dọc của Torres ở phút bù giờ thứ hai sau hàng loạt pha uy hiếp khung thành Marseille.

Trước đó, trung vệ Hyypia hai lần đánh đầu đưa bóng đi chệch khung thành từ những tình huống đá phạt góc.

Với kết quả này, Liverpool tạm thời đứng thứ ba ở bảng A khi mới chỉ giành được 1 điểm sau hai trận. Trận đấu còn lại của bảng này, nhà cựu vô địch Champions League năm 2004 Porto giành thắng lợi 1-0 trước Besiktas của Thổ Nhĩ Kỳ.

AC Milan thua ở phút cuối

Liverpool và AC Milan cùng bại trận ảnh 1

McDonald ăn mừng bàn thắng ấn định thắng lợi cho Celtic

Trận cầu giữa chủ nhà Celtic và AC Milan bị ảnh hưởng đáng kể bởi trời mưa nặng hạt ở thành phố Glasgow, Scotland. Dù là đội kiểm soát thế trận trên sân nhưng rốt cuộc thầy trò Ancelotti vẫn trắng tay ra về. Bàn thắng từ pha đá bồi cận thành ở phút 90 của McDonald đã giật mất một điểm của nhà ĐKVĐ.

Celtic là đội phá thế quân bình ở phút 62. Sau một tình huống đá phạt góc không mấy nguy hiểm, thủ môn Dida băng ra thiếu quyết đoán tạo điều kiện để McManus thoát khỏi sự kèm cặp của Gourcuff trước khi đưa bóng vào lưới trống.

Nhưng Milan cũng không mất nhiều thời gian để đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Phút 68, từ đường chuyền của Gourcuff, Ambrosini di chuyển theo bóng nhưng bị hậu vệ Naylor kéo ngã và trọng tài cho Milan hưởng quả penalty. Kaka đã không mắc lỗi nào khi đối mặt với thủ thành Boruc trên chấm 11m.

Phút 90, Celtic có bàn thắng thứ hai và đòi lại món nợ thua chính Milan ở tứ kết Champions League mùa giải trước.

Ở trận đấu còn lại của bảng D, Shakhtar Donetsk bất ngờ giành chiến thắng 1-0 trước Benfica ngay trên đất Bồ Đào Nha. Sau hai trận thắng, tạm thời đội bóng của Ukraina đứng đầu bảng với 6 điểm. Xếp thứ hai và ba là Celtic và Milan cùng 3 điểm. Benfica chưa có điểm nào.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.