Liverpool vô địch, Portsmouth vớ bở

Glen Johnson có thể mang về thêm cho Portsmouth 1 triệu bảng.
Glen Johnson có thể mang về thêm cho Portsmouth 1 triệu bảng.
TPO - Khi bán Glen Johnson cho Liverpool vào hè 2009, Portsmouth đã thòng thêm điều khoản "ăn chia". Theo đó, nếu đội chủ sân Anfield vô địch Premier League với Glen Johnson, Portsmouth sẽ được nhận thêm 1 triệu bảng.

Mùa hè 2009, trong nỗ lực tăng cường sức mạnh cho Liverpool, HLV Rafa Benitez đã thuyết phục giới chủ CLB chi ra 17 triệu bảng để mang Glen Johnson về từ Portsmouth. Ngoài số tiền chuyển nhượng rất lớn, đội chủ sân Anfield còn đồng ý thêm một điều khoản khác. Theo đó, nếu vô địch Premier League và vẫn sở hữu Johnson trong đội hình, họ sẽ phải chi thêm cho “The Pompey” 1 triệu bảng.

Kết thúc vòng 32 Premier League, hiện Liverpool vượt lên dẫn đầu BXH với 2 điểm nhiều hơn Chelsea. Chưa kể họ còn sở hữu chuỗi 7 trận toàn thắng liên tiếp. Theo giới chuyên gia, nếu cứ duy trì phong độ như hiện tại, Luis Suarez và các đồng đội hoàn toàn có thể lên ngôi ở mùa bóng năm nay. Portsmouth có lý do để vui mừng vì điều đó đồng nghĩa, họ sắp vớ bẫm.

Đối với các đội bóng có "số má" ở Premier League, số tiền 1 triệu bảng chẳng đáng gì, nhưng với Portsmouth thì khác. Nền tảng tài chính eo hẹp, chưa kể lại thi đấu ở giải League Two (Hạng 4 Anh), số tiền 1 triệu bảng có thể giúp họ trang trải nhiều thứ, thậm chí có thể mang về một vài tân binh có chất lượng ở mùa hè năm nay.

“Hợp đồng vẫn có giá trị và chúng tôi luôn mong Liverpool vô địch”, Chủ tịch Mark Catlin của Portsmouth cho biết.

Trong quãng thời gian từ 2006 tới 2009, Glen Johnson khoác áo Portsmouth, ra sân tổng cộng 100 trận và ghi 4 bàn thắng. Hè 2009, anh dứt áo rời Fratton Park và gia nhập Liverpool với mức giá kỷ lục dành cho một hậu vệ phải thời điểm bấy giờ. 5 năm qua, anh chơi tổng cộng 166 trận cho “The Kop” và ghi 8 bàn thắng. Chưa bao giờ Glen Johnson bị coi là phương án hạng 2 tại Anfield. Mùa này cũng vậy.

MỚI - NÓNG