Liverpool vô địch Premier League về... “phí bôi trơn”

Liverpool là đội phải trả nhiều "phí bôi trơn" nhất Premier League trong khoảng 1 năm qua.
Liverpool là đội phải trả nhiều "phí bôi trơn" nhất Premier League trong khoảng 1 năm qua.
TPO - Chiến thắng ngược 3-1 trước Southampton ở trận đấu thuộc vòng 33 Premier League rạng sáng nay đã giúp Liverpool tạm vượt mặt Man City để vươn lên xếp đầu BXH. Cơ hội vô địch đã sáng trở lại với thầy trò Jurgen Klopp. Nhưng để có những bước tiến bứt phá trong mùa này, Liverpool đã phải trả... rất nhiều tiền.

Cuộc đua vô địch Premier League mùa này đang hấp dẫn hơn bao giờ hết. Sau chiến thắng ngược 3-1 trước chủ nhà Southampton rạng sáng nay, Liverpool đã tạm leo lên ngôi đầu BXH, hơn Man City 2 điểm nhưng đá nhiều hơn 1 trận. Với cách biệt 18 điểm so với đội xếp thứ 3 là Tottenham thì Liverpool chắc chắn sẽ kết thúc mùa này với 1 trong 2 vị trí dẫn đầu.

Từ kẻ chỉ xếp thứ 4 mùa trước, bị nhà vô địch Man City bỏ lại rất xa, mùa này Liverpool đã có sự bứt phá mạnh mẽ để đua tranh ngôi vương. Tuy vậy, để có vị thế như lúc này, “Lữ đoàn đỏ” đã phải bỏ ra rất nhiều tiền, cụ thể ở đây là “phí bôi trơn” cho những thương vụ mua sắm hoặc gia hạn mà họ thực hiện thành công trong 2 kỳ chuyển nhượng gần nhất.

Thống kê mới đây từ Daily Mail cho hay, Liverpool đã mất tới hơn 43 triệu bảng để chi cho người đại diện của cầu thủ trong những vụ chuyển nhượng hoặc gia hạn hợp đồng trong khoảng thời gian từ 1/2/2018 tới 31/1/2019 (tăng 63.4% so với cùng kỳ trước đó).

Trong khi đó, với 26 triệu bảng, Chelsea xếp thứ hai. Hai đội bóng thành Manchester là Man City (24 triệu) và M.U (20 triệu) lần lượt xếp sau. Arsenal (11,18 triệu) và Tottenham (11,14 triệu) chỉ xếp thứ 8 và 9, kém nhiều đội bóng hạng trung khác của giải đấu như West Ham hay Everton...

"Phí bôi trơn" là một khái niệm được sử dụng trong các thương vụ kinh tế, để làm hài lòng các bên liên quan (hoa hồng, chi phí phát sinh,...). Trong bóng đá, đa phần số tiền dùng làm phí bôi trơn được sử dụng để trả cho người đại diện của cầu thủ trong các vụ chuyển nhượng hoặc gia hạn hợp đồng.

MỚI - NÓNG