Liverpool tham vọng chặn đứng Chelsea

Liverpool tham vọng chặn đứng Chelsea
TPCN - Sức mạnh tài chính của Abramovich, tài thao lược của Mourinho và khát vọng vô địch lần thứ hai liên tiếp của các cầu thủ Chelsea đang biến họ thành CLB không có đối thủ tại Premiership.
Liverpool tham vọng chặn đứng Chelsea ảnh 1
HLV Benitez

Diễn biến của vòng 24 giữa tuần cho thấy Chelsea thủ hoà 1-1 với A.Villa, mất đi 2 điểm, nhưng CLB này vẫn tiến lên phía trước hơn Manchester United (MU) 15 điểm.

Kể từ vòng 25 trở đi, còn 13 vòng nữa, đến lượt Liverpool nhận trọng trách kìm bước tiến của Chelsea. HLV Rafa Benitez tuyên bố hùng hồn: “Lúc này hoặc không bao giờ tôi có cơ hội chặn đứng Mourinho. Các cầu thủ của tôi cũng suy nghĩ như vậy!”.

Vòng 24 Chelsea hoà 1-1 A.Villa, trận hoà thứ hai liên tiếp sau trận Chelsea thủ hoà Everton tại Cúp FA. Đây cũng là trận hoà thứ ba của Chelsea trong mùa giải vô địch quốc gia.

Có nghĩa, từ đầu giải tới nay có tới 3 cơ hội cho các CLB khác thu hẹp khoảng cách với Chelsea, nhưng tất cả họ đều đã không tận dụng được.

Trong vòng đấu giữa tuần MU thua Blackburn 3-4, Liverpool thủ hoà Birmingham trên sân nhà 1-1 và Tottenham bị Fulham đánh bại 0-1. Tệ hơn, Arsenal thua West Ham 2-3.

Những kết quả này cho phép Chelsea vẫn vượt lên trên MU đứng thứ hai tới 15 điểm. Nhà cá lớn nhất thế giới William Hill đã bắt đầu tiên đoán xem liệu Chelsea sẽ vô địch sớm mấy vòng.

Hôm nay 5/2, Chelsea sẽ tiếp các cầu thủ Liverpool đương kim vô địch cúp C1 châu Âu. Đây là cuộc gặp gỡ giữa hai nhà vô địch ở hai cúp bóng đá lớn nhất hiện nay. Vô địch Anh đương đầu với vô địch Cúp C1.

Ngày 2/10/2005, Chelsea đánh bại Liverpool 4-1 ngay trên sân nhà Afield của Liverpool.

Sau trận hoà 1-1 giữa tuần này HLV Mourinho cũng đang có vấn đề với các trọng tài Anh. Mourinho cho biết: “Tôi hy vọng rằng ở các trận lượt về của giải vô địch quốc gia sắp tới Chelsea sẽ được những trọng tài vô tư cầm còi”.

Lịch thi đấu (Theo giờ Việt Nam)

4/2/2006 (22 giờ 00):
Birmingham/Arsenal
Bolton/Wigan
Everton/ Manchester City
Boro/Aston Villa
Newcastle/Portsmouth
Bromwich/ Blackburn
West Ham/Sunderland

5/2/2006:
MU/Fulham (0 giờ 15), Tottenham/Charlton (20 giờ 30), Chelsea/Liverpool (23 giờ 00)

Mourinho khiếu nại trong trận đấu giữa tuần qua trọng tài Rob Styles đã bỏ sót tới hai quả 11 m mà Chelsea của ông lý ra được hưởng.

Mourinho nói: “Hernan Crespo bị hậu vệ của A.Villa đánh ngã lộ liễu, nhưng chỉ riêng trọng tài không nhìn thấy sai lầm đó. Đây là điều đáng tiếc nhất. Chúng tôi thường bị trọng tài bỏ qua những sai lầm kiểu thế này!”.

Trong trận đấu cuối tuần, HLV Benitez dự định sẽ tung danh thủ Robbie Fowler vào sân ngay từ đầu. Fowler trở lại đội hình Liverpool nơi anh có tới 9 mùa bóng đầy vinh quang.

Đánh dấu cho cuộc trở về này Fowler xuất hiện trong tiếng reo mừng của toàn bộ sân bóng khi anh xuất hiện trên cương vị là cầu thủ dự bị trận tiếp Birmingham.

Trận này Fowler đã tung người móc bóng làm thủng lưới của Birmingham, nhưng trọng tài biên đã không cho Liverpool hưởng bàn thắng do lỗi việt vị. Nếu được công nhận, Liverpool chắc chắn sẽ có thêm điểm để đua tranh với Chelsea.

Trận hoà này HLV Benitez còn phàn nàn về tinh thần thi đấu thiếu tập trung của Liverpool. CLB đã không thắng nổi Birmingham chỉ còn 10 cầu thủ sau khi Damien Johnson bị đuổi khỏi sân ở cuối hiệp 1.

Benitez nói: “Tôi vô cùng thất vọng về trận hoà này. Chúng tôi dẫn trước khi đối phương chỉ còn 10 cầu thủ, nhưng các cầu thủ của tôi đã không tập trung, dẫn tới bàn tự đốt lưới nhà phút 88 của Alonso”.

Ngược lại với công tác chuẩn bị của Liverpool, Mourinho đã đề nghị các cầu thủ của ông không tiếp xúc với giới truyền thông. Đây là một trong những cách tiến hành trận đấu của Mourinho trước mỗi trận đấu quan trọng. Thường những lần cấm trại như thế này đã giúp Chelsea thắng lợi.

 Minh Thảo

MỚI - NÓNG