Lộ chuyện Real Madrid mời Mourinho trở lại cầm quân

HLV Jose Mourinho với Chủ tịch Florentino Perez.
HLV Jose Mourinho với Chủ tịch Florentino Perez.
Cuộc điện đàm bí mật giữa Chủ tịch Perez của Real và Mourinho sau trận chung kết League Cup vừa qua, đã bị tiết lộ. Theo đó, người đứng đầu đội bóng Hoàng gia ngỏ lời mời vị HLV người Bồ Đào Nha trở lại dẫn dắt đội thay Ancelotti.

Tờ báo thể thao Tây Ban Nha, Mundo Deportivo đưa tin về cuộc nói chuyện điện thoại kéo dài tới 15 phút giữa Chủ tịch Real Madrid Florentino Perez và HLV Chelsea Jose Mourinho sau trận chung kết League Cup.

Lúc đầu, Chủ tịch Perez chúc mừng Mourinho giành danh hiệu đầu tiên khi trở lại Chelsea là đánh bại Tottenham ở League Cup. Cuối cuộc nói chuyện, ông Perez thuyết phục Mourinho quay trở lại Bernabeu thế chỗ Carlo Ancelotti.

HLV Mourinho không bác bỏ cũng như khẳng định tính xác thực của cuộc trò chuyện này với Chủ tịch Real Madrid. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha chỉ nói: “Vợ và các con tôi hạnh phúc ở Luân Đôn. Tôi cũng hạnh phúc ở Luân Đôn. Tôi đã trở lại Anh để tiếp tục sự nghiệp cầm quân và tôi sẽ kết thúc sự nghiệp của mình tại nước Anh chứ không trở lại huấn luyện ở bất cứ nước nào”.

HLV Mourinho nói thế không chỉ muốn cho CĐV “The Blues” thấy được sự toàn tâm toàn ý của ông trong việc xây dựng một Chelsea hùng mạnh như Manchester United thời Sir Alex Ferguson mà còn thể hiện rõ quan điểm không thích công việc HLV trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha mà LĐBĐ nước này muốn ông tiếp quản càng sớm càng tốt.

Theo Theo SGGP
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.