Lộ diện 3 ứng viên nặng ký cho Quả bóng vàng FIFA 2014

Họ là 3 cầu thủ được đánh giá là xứng đáng nhất lọt vào Top 3
Họ là 3 cầu thủ được đánh giá là xứng đáng nhất lọt vào Top 3
Cristiano Ronaldo, Manuel Neuer và Lionel Messi là 3 cái tên được đánh giá cao nhất cho khả năng lọt vào Top 3 ứng viên giành Quả bóng vàng FIFA 2014...

Đêm nay (1/12), FIFA sẽ công bố chính thức 3 cái tên lọt vào vòng đua cuối cùng để giành danh hiệu Quả bóng vàng 2014 và như đánh giá của giới chuyên môn, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi và Manuel Neuer là những ứng viên sáng giá nhất. Đánh giá trên khía cạnh phong độ và thành tích, quả thực, không có những cái tên khác nổi trội hơn họ.

Danh hiệu Quả bóng vàng FIFA (Ballon d'Or) hiện tại đang là sự kết hợp giữa 2 danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất của FIFA và Quả bóng vàng của tạp chí France Football (bắt đầu từ năm 2010 nên vẫn có thể tính là sự tiếp nối của danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm mà LĐBĐ thế giới bắt đầu tiến hành trao tặng vào năm 1991.

Nhìn lại chặng đường của năm 2014, sẽ không quá khó để lựa chọn Ronaldo, Messi và Neuer là những ứng viên sáng giá nhất, trong đó, 2 chân sút người Bồ Đào Nha và Argentina đã là cuộc đua quen thuộc trong những năm gần đây.

Lộ diện 3 ứng viên nặng ký cho Quả bóng vàng FIFA 2014 ảnh 1

Đối với nhiều người, Cristiano Ronaldo là người xứng đáng chiến thắng nhất

Đối với nhiều người, CR7 là người xứng đáng nhất cho chiến thắng năm thứ hai liên tiếp, bởi bên cạnh việc liên tiếp ghi bàn thắng – để giành danh hiệu Chiếc giày vàng châu Âu mùa giải 2013/14, Vua phá lưới đồng thời phá kỷ lục về số bàn thắng tại Champions League và hiện tại vẫn đang ghi dấu ấn tại La Liga với 21 bàn thắng/13 vòng, anh giúp Real Madrid vô địch Champions League, giành Cúp Nhà vua và Siêu cúp châu Âu.

Về phía Messi, mặc dù anh và Barcelona đi qua mùa giải trắng tay nhưng khả năng ghi bàn của anh vẫn không thể bị đánh giá thấp. Đội bóng xứ Catalan có nhiều thay đổi từ ghế huấn luyện đến nhân sự trên sân cỏ nên sự phụ thuộc vào Messi ngày càng lớn hơn. Có thể, M10 không duy trì việc ghi bàn liên tục như Ronaldo nhưng một khi đã ghi bàn là hat-trick hoặc những cột mốc quan trọng.

Lộ diện 3 ứng viên nặng ký cho Quả bóng vàng FIFA 2014 ảnh 2

Lionel Messi lại có lợi thế nhờ những cột mốc đặc biệt về bàn thắng

Lợi thế của Messi so với Ronaldo lúc này là anh vừa trở thành Cầu thủ ghi bàn hàng đầu tại La Liga (253 bàn) và Champions League (73) sau khi cùng lập hat-trick vào lưới Sevilla và APOEL. Ở cấp ĐTQG, Messi cũng thành công hơn khi anh đưa đội tuyển Argentina vào chung kết World Cup 2014.

Nhưng ngay cả Messi cũng đứng sau Neuer về mặt thành tích, bởi ngoài những chiến thắng với Bayern Munich ở Bundesliga và Cúp Quốc gia, anh chính là người góp phần quan trọng khuất phục Messi cùng các đồng đội tại chung kết Cúp thế giới tại Brazil.

Ở Brazil mùa Hè vừa qua, dù Messi được trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất nhưng không mang lại sự thuyết phục, trong khi giải Thủ môn xuất sắc nhất là quá ít đối với Neuer.

Ngay cả khi Chủ tịch FIFA Sepp Blatter có nói rằng, “chiến thắng của Messi là sai lầm” thì cũng không phủ nhận được rằng, các cầu thủ tấn công và ghi bàn có ảnh hưởng về hình ảnh nhiều hơn so với các thủ môn. Đó chính là điểm yếu của Neuer và cũng nên nhớ rằng, lần gần đây nhất có một thủ môn lọt vào Top 3 đã cách đây 12 năm (Oliver Kahn của Bayern) nhưng cũng chỉ về nhì.

Lộ diện 3 ứng viên nặng ký cho Quả bóng vàng FIFA 2014 ảnh 3

Manuel Neuer đang nỗ lực chứng tỏ anh cũng có thể chơi bóng bằng chân rất tốt

Có vẻ như để chứng minh cho tất cả thấy rằng, một thủ môn cũng có thể mang đến những ảnh hưởng thú vị, Neuer đã có một loạt những pha lao ra ngoài vòng cấm để cứu thua hoặc những tình huống xử lý bóng tinh tế không kém các cầu thủ kỹ thuật hàng đầu.

Những nỗ lực của Neuer có được đền đáp hay không thì chưa thể nói trước, nhưng nếu quan niệm không thay đổi, anh sẽ khó lòng chiến thắng, nhất là trong lịch sử, chỉ có 2 cầu thủ phòng ngự từng giành Quả bóng vàng là Lothar Matthaus (1991) và Fabio Canavaro (2006). Và dĩ nhiên, chưa từng có thủ môn nào vinh dự nhận Quả bóng vàng…

Đến ngày 12/1/2015, tên của người chiến thắng sẽ được xướng lên tại Zurich (Thụy Sĩ).

Theo Phi Phong

Theo Theo Thể thao hàng ngày
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.