Lộ diện đội bóng Malaysia muốn chiêu mộ Ronaldinho

Ronaldinho có thể gia nhập làng bóng đá Malaysia.
Ronaldinho có thể gia nhập làng bóng đá Malaysia.
TPO - Pahang FA chính là đội bóng đã liên hệ với Ronaldinho và người đại diện của tiền đạo người Brazil này để thuyết phục anh chuyển sang thi đấu tại giải VĐQG Malaysia.
Ở cái tuổi 35, Ronaldinho không còn ở đỉnh cao phong độ, thế nhưng danh tiếng của anh vẫn có một sức hút vô cùng lớn, đặc biệt là đối với các đội bóng đến từ các nền bóng đá nhỏ, nhưng lại có tiềm lực tài chính mạnh. Mới đây, khi biết Quả bóng vàng 2005 bị CLB Fluminense (Brazil) cắt hợp đồng, hàng loạt đội bóng từ khắp thế giới đã lên tiếng mời gọi.
Theo thông tin mới đây nhất từ nhật báo Blick từ Thụy Sĩ, trong thời gian tới đây, Ronaldinho có thể chuyển tới Thụy Sĩ hoặc Malaysia thi đấu sau khi nhận được 2 lời mời hấp dẫn từ những nơi này. Ban đầu, danh tính của đội bóng Malaysia bị giữ kín, nhưng rất nhanh chóng, báo chí đã điều tra ra. Theo đó, đội bóng ấy chính là Pahang FA, á quân của giải Malaysia Super League.
Pahang FA là đội bóng giàu thành tích tại Malaysia. Ngoài chức á quân mùa vừa qua, họ cũng từng có 5 lần vô địch Malaysia Super League, đoạt 4 Cúp QG Malaysia và 1 lần vào tới bán kết AFC Champions League (1989). Trong đội hình đội bóng này hiện có 3 ngoại binh gồm Damion Stewart (Nam Phi), Matias Conti (Argentina) và Dickson Nwakaeme (Nigeria).
Roberto Assis, anh trai và cũng là người đại diện của Ronaldinho cho biết, họ đang băn khoăn giữa 2 lựa chọn là thi đấu tại châu Âu hay Đông Nam Á: "Chúng tôi đang cân nhắc những đề nghị từ Thụy Sĩ và Malaysia". Hiện chưa rõ danh tính đội bóng ở Thụy Sĩ muốn có Ronaldinho, nhưng theo Blick thì đó là Sion, nơi anh trai Roberto Assis của Rô 'vẩu' từng khoác áo giai đoạn 1992 đến 1995 và vẫn đang có mối quan hệ rất tốt đẹp với Ban lãnh đạo đội bóng.
Được biết, với Ronaldinho, chơi ở các giải VĐQG có chất lượng hay không, không phải vấn đề mà anh quan tâm, điều tiền đạo 35 tuổi này để mắt tới là mức thu nhập. Chỉ cần đội bóng nào chấp nhận chi đậm, anh sẽ sẵn sàng đàm phán. Về vấn đề này, Pahang FA có thể đáp ứng, nhất là khi họ được “chống lưng” bởi tập đoàn đa ngành PBNP.
MỚI - NÓNG