Lộ diện đối thủ của tuyển Việt Nam ở bán kết AFF Cup

TPO - Nhờ 2 bàn thắng của Mohd Shafiq Bin Rahim và Mahayuddin ở những phút bù giờ, Malaysia đã có chiến thắng 3-1 trước chủ nhà Singapore ở loạt trận hạ màn bảng B tối nay, qua đó giành tấm vé bán kết gặp Việt Nam.
Lộ diện đối thủ của tuyển Việt Nam ở bán kết AFF Cup ảnh 1

Malaysia (áo xanh) là đối thủ của tuyển Việt Nam ở bán kết.

Kết thúc lượt trận thứ 2, Singapore xếp thứ 2 tại bảng B, có 3 điểm, hơn Malaysia 2 điểm. Lượt trận cuối, họ đụng chính Malaysia và chỉ cần 1 kết quả hòa, thầy trò Bernd Stange sẽ giành vé đi tiếp. Nhưng với tâm lý căng cứng, nhà ĐKVĐ của giải đã không thể tận dụng triệt để lợi thế sân nhà.

Thậm chí nhiều thời điểm, họ còn bị Malaysia dồn ép. Phút thứ 61, bất ngờ đã xảy ra khi Safee Sali tận dụng tốt cơ hội mà đồng đội tạo ra để mở tỷ số trận đấu. Những khán giả có mặt trên SVĐ Quốc gia Singapore thực lo lắng. Nếu tỷ số này được giữ nguyên, Malaysia mới là đội giành tấm vé thứ 2 của bảng B, chứ không phải chủ nhà. HLV Bernd Stange buộc phải có một vài sự thay đổi cả về lối chơi lẫn con người.

Những sự thay đổi của ông đã phát huy tác dụng. Singapore lấy lại thế trận và bắt đầu có những cơ hội nguy hiểm thực sự. Cái gì đến cũng đã phải đến, phút thứ 83, Khairul Amritận dụng pha bắt bóng không dính của thủ thành Che Mat và cân bằng tỷ số 1-1. Pha làm bàn của Amri làm vỡ òa bầu không khí vốn tĩnh lặng trước đó. Tất cả đều tin tưởng Singapore sẽ đi tiếp.

Tuy nhiên, bóng đá luôn có những bất ngờ khó tin. Trong thời gian bù giờ, Malaysia vẫn không chịu buông xuôi, giống như cách họ đã chiến đấu ở AFF Cup 2010. Phút thứ 90+2, Malaysia được hưởng quả phạt đền và Safiq Rahim lạnh lùng nâng tỷ số lên 2-1. 2 phút sau, đến lượt Mahayuddin sát thêm muối vào đội chủ nhà bằng bàn ấn định chiến thắng 3-1.

Kết quả này đã giúp Malaysia vượt lên xếp thứ 2 bảng B, có 4 điểm. Họ sẽ gặp Việt Nam ở bán kết (trận lượt đi trên sân nhà và trận lượt về trên sân khách).

Cách đây không lâu, Malaysia có trận giao hữu với Việt Nam ở Mỹ Đình và để thua với tỷ số 3-1. Liệu lần tái đấu này HLV Dollah Salleh có thể giúp các học trò của mình thay đổi kết quả đáng buồn kể trên?

Ở trận còn lại của bảng B, với sự vượt trội về đẳng cấp và con người, Thái Lan dễ dàng giành chiến thắng 2-0 trước Myanmar.  Những người lập công cho đội bóng xứ chùa Tháp là Tanaboon Kesarat và Prakit Deeporm.

Như vậy, đội bóng của HLV Kiatisuk đã kết thúc vòng bảng với 3 trận toàn thắng. Họ sẽ đụng Philippines ở bán kết.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.