Lộ diện trọng tài bắt chính trận chung kết Champions League

Trọng tài Mark Clattenburg cầm còi trận chung kết Champions League.
Trọng tài Mark Clattenburg cầm còi trận chung kết Champions League.
Theo phân công của UEFA, trọng tài Mark Clattenburg sẽ điều khiển trận chung kết Champions League giữa Real Madrid và Atletico Madrid ở Milan vào ngày 28/5 tới.

Ngày hôm qua, UEFA đã chính thức phân công trọng tài người Anh, Mark Clattenburg bắt chính trong trận chung kết Champions League giữa Real Madrid và Atletico Madrid ở Milan vào ngày 28/5 tới.

Điều đáng chú ý, trước đó 1 tuần, trọng tài Mark Clattenburg cũng điều khiển trận chung kết FA Cup giữa MU và Crystal Palace tại Wembley. Việc cầm còi ở hai trận đấu lớn liên tiếp là vinh dự với trọng tài 41 tuổi này.

Mark Clattenburg là trọng tài người Anh thứ 6 điều khiển trận chung kết cúp châu Âu. “Ông vua áo đen” cuối cùng có vinh dự này là Howard Webb vào năm 2010. Cũng trong năm đó, trọng tài Howard Webb cũng bắt chính ở trận chung kết World Cup.

Trong quá khứ, trọng tài Mark Clattenburg từng cầm còi ở trận chung kết League Cup 2012, chung kết Olympic môn bóng đá nam 2012 và trận tranh Community Shield năm 2013. Ông cũng thường xuyên được phân công bắt chính các trận đấu lớn ở Premier League.

Mùa này, Mark Clattenburg đã bắt chính trong 6 trận đấu ở Champions League, trong đó mới nhất là trận lượt đi bán kết giữa Atletico Madrid và Bayern Munich. Bên cạnh đó, ông điều khiển hai trận đấu ở Europa League.

Mặc dù là trọng tài có tài năng nhưng Mark Clattenburg lại vướng vào không ít tai tiếng trong quá khứ. Năm 2012, ông bị cáo buộc phân biệt chủng tộc với tiền vệ Obi Mikel. Sau đó, FA đã khẳng định ông trong sạch.

Một năm sau, tiền vệ Adam Lallana (khi đang thi đấu cho Southampton) cũng lên tiếng tố cáo trọng tài Mark Clattenburg đã xúc phạm anh. Năm 2014, Mark Clattenburg lại dính “phốt” cãi nhau qua điện thoại với HLV HLV Neil Warnock của Crystal Palace.

Ở diễn biến khác, UEFA đã phân công trọng tài người Thụy Điển, Jonas Eriksson điều khiển trận chung kết Europa League giữa Liverpool và Sevilla ở Basel vào ngày 18/5.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.