Lộ diện tỷ phú trả gần 3 tỷ bảng để mua lại Chelsea từ Abramovich

Tỷ phú Paul Allen sẵn sàng mua lại Chelsea với giá 3 tỷ bảng.
Tỷ phú Paul Allen sẵn sàng mua lại Chelsea với giá 3 tỷ bảng.
TPO - Tỷ phú Roman Abramovich từng từ chối lời đề nghị nhượng lại Chelsea với giá 2,3 tỷ bảng từ Sir Jim Ratcliffe, nhưng mới đây, ông đã phải cân nhắc lại việc có nên tiếp tục gắn bó với đội bóng thành London nữa hay không nhận lời đề nghị lên tới 3 tỷ bảng từ một nhà tài phiệt người Mỹ.

Mối quan hệ phức tạp về chính trị giữa Anh và Nga khiến khả năng xin visa nhập cảnh của tỷ phú Roman Abramovich vào Anh vẫn chưa được giải quyết. Điều này lý giải vì sao suốt từ đầu mùa các CĐV Chelsea chưa một lần thấy ông chủ người Nga hiện diện trên khán đài, dù mùa này đánh dấu màn ra mắt của tân HLV Sarri.

Liệu việc không thể trở lại Anh có khiến Abramovic dần... chán Chelsea do "xa mặt cách lòng" hay không? Thực tế, thông tin về việc “The Blues” được nhiều đối tác nhòm ngó vẫn xuất hiện dày đặc. Sau lời đề nghị mua lại với giá lên tới 2,3 tỷ bảng từ Sir Jim Ratcliffe, tỷ phú giàu có nhất Anh quốc, bị Abramovich từ chối, tờ Mirror vừa tiết lộ con số đã được nâng lên tới... 3 tỷ bảng.

Nhân vật định giá Chelsea 3 tỷ bảng đến từ Mỹ và đó là tỷ phú Paul Allen - người đồng sáng lập Microsoft với Bill Gates. Ông thường xuyên xuất hiện trong danh sách những người giàu nhất thế giới với tài sản ước tính khoảng 20 tỷ USD. Hiện tại, ông Paul Allen đang sở hữu một đội bóng rổ là Portland Trail Blazers, một đội bóng bầu dục là Seattle Seahawks, cùng với đó là việc nắm cổ phần của đội bóng Seattle Sounders - đội đang chơi tại MLS. Tham vọng của Paul Allen là sở hữu một đội bóng danh tiếng và ông rất muốn mua lại Chelsea.

Theo thông tin từ Mirror, Paul Allen đã gặp gỡ ông Pini Zahavi - bạn thân và là cánh tay phải của Abramovich tại New York để bàn bạc về thương vụ này. Ông Allen đề nghị mức giá 3 tỷ bảng hòng mua lại Chelsea, đây cái là giá gấp đôi so với Jim Ratcliffe và tất nhiên nó khiến Abramovich phải suy nghĩ. Sau 15 năm gây dựng, gắn bó với Chelsea, rõ ràng đã đến lúc Abramovich sẽ phải "cân nhắc tính toán lại món đầu tư", nhất là khi nó quá hời.

MỚI - NÓNG