Lộ diện “Vua phá lưới” AFF Cup?

Tiền đạo Adisak Kraisorn
Tiền đạo Adisak Kraisorn
TP - Ghi 6 bàn thắng trong trận mở màn, tiền đạo đội tuyển Thái Lan Adisak Kraisorn trở thành ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu “Vua phá lưới” của AFF Cup 2018

Ghi 6 bàn thắng trong trận đấu mở màn, tiền đạo ĐT Thái Lan Adisak Kraisorn trở thành ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu “Vua phá lưới” AFF Cup 2018, dù giải đấu chỉ mới bắt đầu.

Thái Lan bắt đầu chiến dịch AFF Cup trong bối cảnh thiếu vắng những ngôi sao đang thi đấu ở nước ngoài như Kawin Thamsatchanan, Teerasil Dangda, Theerathon Bunmanthan và Chanathip Songkrasin. Điều này khiến không ít người lo ngại về khả năng bảo vệ ngôi vương của đội bóng xứ chùa Vàng.

Tuy nhiên, dù thiếu vắng các chân sút chủ lực, Thái Lan vẫn có trận ra quân tưng bừng bằng chiến thắng huỷ diệt Timor Leste với tỷ số 7-0. Tiền đạo Adisak Kraisorn “gây sốt” khi đóng góp tới 6 bàn thắng vào lưới đối thủ chỉ trong vòng có 57 phút. Theo thống kê, 6 pha lập công của chân sút 27 tuổi đến từ 6 cú dứt điểm, tương đương với chuyển hóa 100% số cú sút của mình thành bàn, một con số khó tin.

Chiến tích này giúp Kraisorn đi vào lịch sử AFF Cup khi trở thành cầu thủ Thái Lan đầu tiên ghi đến 6 bàn thắng trong một trận đấu. Tính chung, Kraisorn chỉ xếp sau mỗi tiền đạo kỳ cựu người Singapore Noh Alam Shah, người từng ghi đến 7 bàn trong trận Singapore thắng Lào 11-0 ở vòng bảng AFF Cup 2007. 

Kraisonr sinh ra một gia đình giàu có tại Buriram (Thái Lan), nhưng do kinh doanh thua lỗ, gia đình anh lâm vào cảnh phá sản, nợ nần. Ngôi sao này sinh năm 1991 từng chia sẻ, anh quyết định phát triển sự nghiệp “quần đùi áo số” bởi đam mê, nhưng đồng thời cũng mong muốn gây dựng lại sự thịnh vượng cho gia đình mình như trước đây. Kraisorn khoác áo ĐT Thái Lan từ năm 2013 và hiện đang chơi cho CLB Muangthong United ở giải VĐQG nước này. n

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.