Lộ mật thông tin U23 Việt Nam, thầy Park lên tiếng

Lộ mật thông tin U23 Việt Nam, thầy Park lên tiếng
TPO - Ông Park Hang Seo cho biết nhiều cuộc họp của đội U22 Việt Nam, thông tin bị đưa lên truyền thông ngay sau đó.

Kết thúc cuộc họp báo chung diễn ra chiều nay, HLV Park Hang Seo đã chủ động muốn có cuộc gặp riêng với các phóng viên Việt Nam tại Manila.

Ông Park Hang Seo cho biết: “Theo tôi biết người hâm mộ và báo chí Việt Nam rất yêu bóng đá. Và để đáp ứng mong đợi của người hâm mộ, báo chí thường có nhiều bài viết đưa tin về đội tuyển. Bản thân tôi và VFF cũng luôn cố gắng hỗ trợ tối đa cho báo chí. Tôi nghĩ rằng đây cũng là điều cần thiết khi cung cấp thông tin kịp thời. Nhưng có hiện tượng sau khi chúng tôi họp nội bộ trước trận đấu, lập tức trên truyền thông xuất hiện danh sách xuất phát, đội hình của đội”.

Theo HLV Park Hang Seo, nếu đối phương biết rõ thông tin của U22 Việt Nam, họ sẽ có sự chuẩn bị đối phó với Việt Nam. “Điều này sẽ gây bất lợi cho Việt Nam. Ngược lại nếu tôi biết thông tin của Campuchia, tôi sẽ có ngay phương án đối phó. Nhiều khi danh sách của U22 Việt Nam xuất hiện sớm và sau đó đúng như thế”-HLV Park Hang Seo cho biết.

Ông Park Hang Seo vì vậy mong muốn nếu truyền thông biết sớm có thể hạn chế thông tin để U22 Việt Nam đảm bảo thắng lợi. HLV Park Hang Seo cho biết: “Thắng lợi của đội tuyển Việt Nam rất quan trọng. Tôi mong muốn báo chí giữ kín thông tin đội hình xuất phát của Việt Nam cho tới khi tiếng còi trọng tài cất lên”.

Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Campuchia sẽ diễn ra lúc 19h ngày mai, 5/12. Theo HLV Park Hang Seo, vấn đề quan trọng nhất của đội là phục hồi thể lực.

“Tới lúc này các đội bóng đều đã bị bào mòn thể lực. Chúng ta sẽ phải thi đấu bằng tinh thần. U22 Việt Nam sẽ nỗ lực giành chiến thắng”-ông Park Hang Seo cho biết.

MỚI - NÓNG
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
TPO - Tại Kỳ họp thứ hai mươi (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV thông qua 13 nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, tỉnh có Nghị quyết phê duyệt bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục năm 2024.