Lỗ nhẹ vụ Filipe Luis, Chelsea tính lập kỷ lục

Filipe Luis đã trở lại Atletico Madrid.
Filipe Luis đã trở lại Atletico Madrid.
TPO - Bán lại Filipe Luis cho Atletico Madrid với giá 15 triệu bảng, Chelsea lập tức dồn toàn lực cho thương vụ John Stones. Họ sẵn sàng trả 32 triệu bảng để biến ngôi sao trẻ thuộc biên chế Everton trở thành hậu vệ đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá Anh.
Mùa hè năm ngoái, Chelsea bỏ ra 15,8 triệu bảng để chiêu mộ thành công Filipe Luis từ Atletico Madrid. Thế nhưng qua 1 năm tại Stamford Bridge, hậu vệ 29 tuổi người Brazil chẳng để lại ấn tượng. Cả mua giải, anh chỉ ra sân có 24 trận và ghi 1 bàn thắng. Quá thất vọng với những gì Filipe Luis thể hiện, lãnh đạo Chelsea đã quyết định bán tháo hậu vệ này.
Vừa qua, đội bóng thành London đã đạt thỏa thuận bán lại Filipe Luis cho Atletico Madrid với giá 15 triệu bảng, tức là thấp hơn 0,8 triệu bảng so với thời điểm mùa. Gần như ngay lập tức, Filipe Luis đã lên máy bay trở lại Madrid. Anh đã tiến hành cuộc kiểm tra y tế thủ tục và đặt bút ký vào bản hợp đồng 3 năm với đội bóng cũ của mình.
Chịu lỗ nhẹ vụ Filipe Luis để thu về 15 triệu bảng, Chelsea quyết định dồn toàn lực mua John Stones của Everton như một sự thay thế. Tài năng trẻ 21 tuổi người Anh có thể chơi tốt cả ở vị trí trung vệ lẫn hậu vệ cánh. HLV Jose Mourinho rất ấn tượng với những gì John Stones thể hiện ở mùa vừa qua và hy vọng sẽ mang anh tới sân Stamford Bridge ngay trong mùa hè năm nay.
Tuy nhiên, Everton một mực tuyên bố, họ sẽ chỉ để John Stones ra đi với giá 32 triệu bảng, chứ không bao giờ chấp nhận con số đề nghị chỉ khoảng 20-25 triệu bảng mà Chelsea đưa ra trước đó. Không nản lòng, HLV Mourinho đã nỗ lực thuyết phục tỷ phú Roman Abramovich bạo chi. Mọi chuyện thuận lợi khi nhà tài phiệt người Nga đã chấp thuận.
Tờ Mirror cho hay, trong tuần này, Chelsea sẽ gửi tới Everton lời đề nghị tương đương với những gì đội bóng này đòi hỏi cho John Stones, tức khoảng 32 triệu bảng. Nếu thương vụ thành công, John Stones sẽ trở thành hậu vệ đắt giá nhất trong lịch sử Premier League. Hiện tại, kỷ lục này thuộc về Eliaquim Mangala, người rời Porto và gia nhập Man City hồi mùa hè năm ngoái với giá 31,5 triệu bảng.
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.