Lộ số tiền bảo hiểm đôi chân của James Rodriguez

Rodriguez được Real Madrid bảo hiểm ở mức 800.000 euro.
Rodriguez được Real Madrid bảo hiểm ở mức 800.000 euro.
Tiền chuyển nhượng cao đương nhiên tiền bảo hiểm cũng cao. Real Madrid đang tốn không ít tiền bảo hiểm với các cầu thủ ngôi sao của họ.

Theo chính sách của chủ tịch Florentino Perez, mỗi năm Real sẽ có một hợp đồng bom tấn. Và hè năm nay, đội bóng Hoàng gia đã bỏ ra 80 triệu euro cho vụ chuyển nhượng tiền vệ James Rodriguez từ Monaco.

Cùng đến Bernabeu với cầu thủ người Colombia còn có tiền vệ Toni Kroos từ Bayern Munich và thủ môn Keylor Navas từ Levante. So với Rodriguez, hai cầu thủ này có giá chuyển nhượng lần lượt là 25 triệu euro và 10 triệu euro.

Như thường lệ, Real Madrid luôn có chính sách bảo hiểm đôi chân cho những cầu thủ của họ để đảm bảo không bị thiệt hại nặng nề trong trường hợp xấu xẩy ra.

Ở đây, chính sách bảo hiểm cho những bản hợp đồng mới dựa trên hai trường hợp: cầu thủ chết hoặc bị tàn phế vĩnh viễn và không thể trở lại sân cỏ. Dĩ nhiên thì chính sách bảo hiểm còn liên quan tới nhiều khía cạnh khác như liệu cầu thủ có tiền sử chấn thương hay không, liệu anh ta đã bị chấn thương nặng và nghỉ dài ngày hay không, rồi tuổi tác… Những yếu tố này sẽ quyết định mức độ bảo hiểm cao hay thấp mà CLB theo đuổi.

Thực tế thì trong nhiều trường hợp, số tiền bảo hiểm của Real Madrid là 1% chi phí của hợp đồng chuyển nhượng. Vì thế, sau khi đã phải bỏ ra 80 triệu euro cho Monaco, đội bóng Tây Ban Nha sẽ nộp tiền bảo hiểm một năm cho Rodriguez là 800.000 euro, tương đương 22,7 tỷ đồng Việt Nam.

Đây là một trong những mức bảo hiểm cao nhất ở đội bóng Hoàng gia bởi trên Rodriguez chỉ có Cristiano Ronaldo nhận mức bảo hiểm 1 triệu euro và Gareth Bale là 800.000 euro.

Ngược lại, do giá chuyển nhượng thấp, mức bảo hiểm của Kroos chỉ xấp xỉ 300.000 euro, trong khi Navas là gần 100.000 euro mỗi mùa giải.

Theo Theo Báo Thể thao Việt Nam
MỚI - NÓNG