Lo U23 Việt Nam xuống sức

Nhiều tuyển thủ U23 Việt Nam phải rời sân trên cáng trong trận đấu giao hữu với U23 Hàn Quốc cuối tuần qua. Ảnh: VSI
Nhiều tuyển thủ U23 Việt Nam phải rời sân trên cáng trong trận đấu giao hữu với U23 Hàn Quốc cuối tuần qua. Ảnh: VSI
TP - Trong khi hàng công chưa cho thấy sự sắc sảo cần thiết thì nhân sự đội bóng của HLV Toshiya Miura lại đang bị báo động với các pha chấn thương ngày một nhiều.

Chiều qua 10/5, khi còn chưa kịp nghỉ ngơi sau trận đấu căng thẳng với U23 Hàn Quốc, tuyển U23 Việt Nam đã bị HLV Toshiya Miura “lùa” ra sân cho trận đấu tập với các đàn anh ở ĐTQG. Dù chỉ là trận đấu nội bộ nhưng cũng có khoảng 1.000 CĐV đến sân cổ vũ cho 2 đội thi đấu.

Do thiếu người, ông Miura đã đẩy một số tuyển thủ quốc gia như Quang Hải, Michal Nguyễn, Đinh Tiến Thành sang giúp sức cho đội U23. Bất chấp điều đó, tuyển U23 vẫn tỏ ra lép vế trước các đàn anh “cứng cựa”, dày dạn kinh nghiệm hơn.

Trong phần lớn thời gian thi đấu, ĐTQG liên tục chiếm thế trận áp đảo, tấn công dồn dập U23 Việt Nam. Kết quả của các đợt tấn công này là 2 bàn thắng của tiền đạo Công Vinh và 1 bàn của tiền đạo Hải Anh. U23 Việt Nam trong khi đó bất lực trước hàng phòng ngự vững chắc của đội anh.

Xuất phát trong đội hình chính, tiền đạo Công Phượng đã không thể chiến thắng được sự kèm cặp của trung vệ Chí Công, y như trong trận đấu giữa HA.GL với Đồng Tâm Long An ở vòng 2 V.League 2015. 3-0 là kết quả cuối cùng của trận đấu tập giữa 2 đội.

Như vậy, tính cả trận đấu giao hữu với U23 Hàn Quốc, đây là trận thứ 2 hàng công của U23 Việt Nam “tịt ngòi”. Khả năng dứt điểm kém của hàng tấn công cũng chính là điểm yếu của U23 Việt Nam được các chuyên gia bóng đá chỉ ra sau trận đấu với Hàn Quốc. Theo HLV Trần Bình Sự (Đồng Nai), các đường lên bóng của U23 Việt Nam khá rời rạc, chưa có độ kết dính.

Trong khi đó tại SEA Games 28, tại vòng bảng ngoại trừ Thái Lan, Việt Nam sẽ đối đầu với đa số là các đội được đánh giá yếu hơn, hoặc chỉ ngang tầm như Malaysia nên không thể áp dụng lối chơi phòng ngự-phản công như đấu với Hàn Quốc. Chưa kể, lối chơi của 2 tiền đạo Công Phượng và Mạc Hồng Quân không giống nhau, việc kết hợp 2 cầu thủ này như thế nào sẽ là bài toán khó với HLV Toshiya Miura.

Nguy cơ thiếu hụt lực lượng

Kết thúc trận đấu, HLV Toshiya Miura cho biết đã đánh giá chính xác hơn từng vị trí ở cả 2 đội tuyển. Theo HLV Miura, ông sẽ “đôn” một số tuyển thủ U23 lên ĐTQG tham dự trận đấu giao hữu với CHDCND Triều Tiên vào ngày 17/5 tới. Cụ thể là ai thì HLV Miura chưa tiết lộ.
Một vấn đề khiến nhiều người lo lắng hiện nay, là nhân sự U23 Việt Nam hiện đang có quá nhiều trường hợp chấn thương. 

Chuyện các đội bóng do ông Miura dẫn dắt, cầu thủ hay bị chấn thương có lẽ cũng không còn lạ. Từ khi chỉ đạo tuyển Olympic Việt Nam tham dự ASIAD 17 (Incheon, Hàn Quốc) hồi tháng 10 năm ngoái đến ĐTQG tham dự AFF cup 2014, ông Miura đã nổi tiếng với triết lý bóng đá tập trung mạnh vào khâu thể lực. 

Tuy nhiên số lượng cầu thủ bị chấn thương hoặc gặp vấn đề về thể lực ở U23 Việt Nam hiện đã lên tới 6 người, gồm: Hoàng Thịnh, Tấn Tài, Thanh Hiền, Hoàng Lâm, Phúc Tịnh, Huy Hùng. Trước đó, 1 trường hợp khác là Phan Văn Long đã được trả về CLB vì chấn thương. 

Thông tin từ LĐBĐVN (VFF) hôm qua, nhiều khả năng tiền vệ Hoàng Thịnh (SLNA) cũng sẽ không thể tham dự SEA Games 28. Hoàng Thịnh bị chấn thương trong trận đấu của U23 Việt Nam với U23 Hàn Quốc tối 9/5, và được đưa vào bệnh viện cấp cứu ngay sau khi rời sân. Theo kết quả kiểm tra của bác sĩ hôm qua, tiền vệ này bị đau mạn sườn, cần nhiều thời gian để bình phục hoàn toàn.

HLV Toshiya Miura cho biết trong sáng nay, ông sẽ cho cả 2 đội tuyển nghỉ tập và sẽ đánh giá tình hình chấn thương của Hoàng Thịnh. Tuy nhiên khả năng cầu thủ xứ Nghệ có thể tham dự SEA Games 28 là khá thấp. Nếu vắng Hoàng Thịnh, U23 Việt Nam sẽ tổn thất khá lớn khi anh được đánh giá là một trong những tiền vệ tốt nhất của U23 Việt Nam hiện nay.          

MỚI - NÓNG