Lời cảnh tỉnh cho Rooney

Đội trưởng Wayne Rooney sẽ phải chật vật giữ vị trí trong đội tuyển Anh khi nhiều chân sút trẻ liên tục tỏa sáng. Ảnh: GETTY IMAGES
Đội trưởng Wayne Rooney sẽ phải chật vật giữ vị trí trong đội tuyển Anh khi nhiều chân sút trẻ liên tục tỏa sáng. Ảnh: GETTY IMAGES
TP - Thủ quân đội tuyển Anh đang đứng trước nguy cơ mất suất trong đội hình chính tuyển Anh, sau màn trình diễn sáng chói của các đàn em trong trận giao hữu với tuyển Đức.

Wayne Rooney từ lâu đã là một cái tên không thể thay thế và luôn đóng vai trò trụ cột trong đội tuyển Anh. Nếu không gặp chấn thương đầu gối, thủ quân đội bóng “Tam sư” chắc chắn có tên trong trận giao hữu với đội tuyển Đức, nhằm chuẩn bị cho Euro 2016 tại Pháp, diễn ra rạng sáng qua (27/3).

Việc Rooney ngồi dự bị khiến HLV Roy Hodgson trao cơ hội cho hàng loạt gương mặt trẻ chưa có dịp thể hiện bản thân trong màu áo “Tam Sư”. Dường như “trong cái rủi lại có cái may”, nhà cầm quân sinh năm 1947 không những có cơ hội thử nghiệm đội hình, mà đội bóng do ông dẫn dắt còn giành được chiến thắng ngoài mong đợi. Tuyển Anh từ thế bị dẫn trước 2 bàn, đã lội ngược dòng ngoạn mục và giành thắng lợi 3-2 trước Đức.

Nhà vô địch World Cup 2014 là đội nắm lợi thế nhờ hai bàn thắng của Toni Kross và Mario Gomez. Tuy nhiên, tuyển Anh mới là đội tạo đột phá khi dàn sao trẻ ghi “liền tù tì” 3 bàn sau đó để kết thúc trận đấu. Harry Kane lập công trong lần đầu tiên đá chính ở tuyển Anh. Jamie Vardy ngay lập tức ghi bàn đầu tiên trong màu áo ĐTQG, chỉ 5 phút sau khi được tung vào sân thay người. Eric Dier lần thứ ba khoác áo “Tam Sư” và chưa từng lập công trước đó, đã ghi bàn thắng quyết định.

Chứng kiến đội nhà giành chiến thắng, xen lẫn niềm vui, hẳn thủ quân Rooney cũng cảm thấy lo lắng khi phải cạnh tranh với các đàn em đều rất sung sức và ở phong độ cao. Kane đang dẫn đầu Vua phá lưới Ngoại hạng Anh với 21 bàn thắng trong màu áo Tottenham, trong khi Vardy dù kém hơn 2 bàn nhưng tràn trề hy vọng cùng Leicester City lần đầu đăng quang giải Ngoại hạng.

Trong khi đó, số 10 M.U chuẩn bị bước sang tuổi 31 vào tháng 10 tới đây. Bên cạnh chấn thương đeo bám dai dẳng, tuổi tác đã ảnh hưởng rất nhiều đến bản năng săn bàn, sự lợi hại trong vòng cấm và cả những cú sút của anh. Từ một vị trí không thể thay thế trong đội hình của tuyển Anh, “gã Shrek” giờ đây phải lo lắng cho suất đá chính của mình.

Hiện tại không chỉ Rooney, mà có lẽ HLV Hodgson cũng đang rất “đau đầu”. Thật khó chấp nhận nếu đội trưởng tuyển Anh phải xuất phát từ băng ghế dự bị. Nhưng trong một tập thể tuyển Anh trẻ trung và năng động, Rooney rõ ràng không còn phù hợp. Sau khi bình phục chấn thương, quyết định để tiền đạo 30 tuổi tiếp tục thi đấu ở vị trí trung phong nữa hay không sẽ là một quyết định rất khó khăn của nhà cầm quân 69 tuổi.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.