Lokomotiv lần đầu tiên có HLV ngoại

Lokomotiv lần đầu tiên có HLV ngoại
(TPO) “Lokomotiv Moscow đã chỉ định HLV người Serbia Slavoljub Muslin dẫn dắt đội bóng trong mùa tới” - Ban lãnh đạo CLB hùng mạnh nước Nga tuyên bố.

Muslin - Người mà tuần trước mới rời khỏi đội bóng giải hạng nhất Vương quốc Bỉ Lokeren - đã được chỉ định thay thế Vladimir Eshtrekov, HLV phải ra đi sau 7 tháng làm việc do dẫn dắt đội bóng có thành tích kém cỏi.

Eshtrekov đã lên làm HLV trưởng Lokomotiv thay thế cho ông Yuri Syomin - Người đã được chỉ định làm HLV trưởng đội tuyển quốc gia Nga hồi tháng 4.

Nhà vô địch nước Nga năm 2004 chỉ thắng 2 trong số 10 trận cuối cùng, kết thúc mùa giải với vị trí thứ ba chung cuộc, xếp sau 2 đại kình địch cùng thành phố CSKA và Spartak. Vì vậy, chính thức mất chiếc vé tham dự vòng sơ loại Champions League năm tới.

Với việc bổ nhiệm này, Muslin trở thành HLV nước ngoài đầu tiên trong lịch sử CLB Lokomotiv. Trước đây, ông đã từng dẫn dắt các CLB bậc trung châu Âu như Brest, Girondins Bordeaux, Le Mans, Sao đỏ Belgrade, Levski Sofia và Metalurg Donetsk.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.