London mong biến đổi nhờ Thế vận hội

London mong biến đổi nhờ Thế vận hội
Các nhà vận động của London nói việc đăng cai TVH sẽ giúp thay đổi hẳn bộ mặt thủ đô. Bài học từ những TVH trước rất rõ ràng – phải bắt đầu sự chuẩn bị ngay sau khi đã giành được quyền đăng cai.

Từ nay đến 2012 còn 7 năm, một khoảng thời gian ngắn để có thể tổ chức một sự kiện lớn như vậy.

London đã đặt ra kế hoạch rất tham vọng: sẽ có một công viên Thế vận hội hoàn toàn mới với trọng tâm là một sân vận động 80.000 chỗ ngồi.

Sẽ có một trung tâm thể thao dưới nước được xây mới, và một làng thế vận.

Tất cả sẽ đặt tại khu miền Đông nghèo nàn của thành phố, và sẽ phải xây hoàn toàn mới.

Thách thức này được ghi nhận trong báo cáo đánh giá của Ủy ban Thế vận quốc tế IOC.

Họ cũng hướng sự chú ý tới việc cần cải thiện mạng lưới giao thông của London, và đây là vấn đề mà thị trưởng Ken Livingstone đã hứa sẽ giải quyết bằng một chương trình nâng cấp đắt tiền.

Như vậy thách thức từ nay đến tháng 7/2012 là hoàn tất toàn bộ cơ sở hạ tầng để đáp ứng viễn kiến của London.

Ban tổ chức nói đa số các vận động viên sẽ ở cách sân vận động chưa đầy 20 phút.

Và sau khi Thế vận hội đã chấm dứt, London nói khu phía Đông sẽ được biến đổi, để lại một di sản mà sẽ không thể có nếu thiếu Thế vận hội.

Đó là hy vọng, nhưng nhiệm vụ của London giờ đây là biến hy vọng thành hiện thực.

MỚI - NÓNG