London nội chiến vì Champions League

London nội chiến vì Champions League
TP - Tottenham Hotspur sẽ cạnh tranh suất còn lại dự UEFA Champions League mùa tới, nhưng đội bóng London còn lại là Chelsea cũng có thể phải đá Play-off với The Gunners để xác định vị trí thứ ba, chính là hai tiêu điểm đáng chú ý nhất bóng đá Anh ở vòng cuối cùng diễn ra đêm nay.

> Vượt Benfica, Chelsea đi vào lịch sử
> Bảy lần Ferguson ra tay thanh trừng ở MU

Chiếc cúp vô địch Premier League đã được trao cho MU, các gương mặt xuống hạng đã xác định, Premier League giờ chỉ còn mối quan tâm duy nhất, hai đội bóng nào cùng MU và Man City dự Champions League mùa tới? Liệu có xảy ra trường hợp phải đá play-off như Ban tổ chức dự liệu? Hai câu hỏi này sẽ được ba đội bóng thành London trả lời sau lượt trận cuối đêm nay.

Chelsea là đội duy nhất có quyền tự quyết. Họ chắc chắn sẽ nằm trong top 4 nhưng ở vị trí thư ba hay thứ tư thì phải chờ. Hơn Arsenal 2 điểm, nên nếu thắng Everton, Chelsea sẽ giữ được vị trí thứ ba kèm suất vào thẳng vòng bảng Champions League.

Trong trường hợp bị cầm hòa, Chelsea sẽ phải đá play-off với Arsenal nếu The Gunners giành thắng lợi với số bàn thắng ghi được nhiều hơn một bàn so với bàn thắng của Chelsea ghi trong trận đấu cùng giờ. Khi đó, cả hai đội sẽ cùng điểm cũng như hai chỉ số phụ để phân định thứ hạng là hiệu số bàn thắng và số bàn thắng ghi được cả mùa.

Tiếp Everton trên sân nhà Stamford Bridge sẽ là trận đấu cuối của kẻ thế chỗ bất đắc dĩ Rafa Benitez, người khả năng sẽ ra đi để nhường chỗ cho sự trở lại của Jose Mourinho.

Cũng như Benitez, David Moyes cũng sẽ rời Everton để tới Old Trafford mùa tới, vì thế cầu thủ hai bên đều muốn có kết quả tốt đẹp để chia tay ông thầy của họ. Ngoài ra, Chelsea cũng rất muốn biểu dương lực lượng với chiến tích vô địch Europa League vừa giành được tại Amsterdam giữa tuần.

Trước khi hy vọng Chelsea sẩy chân, Arsenal phải giải quyết được chủ nhà Newcastle. Ba điểm là điều kiện đủ nằm trong top 4.

Nếu may mắn, Arsenal còn có cơ hội giật vị trí thứ ba của Chelsea như phân tích ở trên. Ngược lại, nếu đội bóng của ông Arsene Wenger trắng tay, thì đó là cơ hội để Tottenham len chân lên top 4.

Hiệu số bàn thắng của Arsenal lớn hơn nhiều so với Spurs, nên Tottenham chỉ có mục tiêu duy nhất là thắng Sunderland trên sân nhà và hy vọng Arsenal sẩy chân.

Tin tốt cho thầy và trò Andre Villas-Boas là họ giành chiến thắng 10 trong số 12 lần tiếp Sunderland tại White Hart Lane ở tất cả các giải đấu. Một chiến thắng nữa là năm trong tầm tay Tottenham và chờ Arsenal sẩy chân là điều mà họ mong chờ.

Ở một trận đấu khác chỉ mang tính thủ tục nhưng cũng thu hút được giới truyền thông, đó là trận đấu chia tay Sir Alex Ferguson.

Sir Alex đã nói lời tạm biệt Old Trafford từ vòng trước, nhưng trận làm khách tại West Bromwich sẽ là trận đấu thứ 1.500 của ông và cũng là lần cuối cùng trên cương vị HLV trưởng Quỷ đỏ. Rõ ràng sau gần 27 năm chinh chiến, ông thầy người Scotland rất muốn chia tay nghiệp cầm quân vĩ đại của mình với chiến thắng.

Beckham đã giải nghệ nhưng người hâm mộ sẽ nhìn thấy anh nhiều hơn trên báo chí với những vai trò khác. Anh đang là đại sứ cho cả bóng đá Trung Quốc và kênh truyền hình Anh Sky, thậm chí trong tương lai gần anh sẽ trở thành ông chủ một đội bóng nhà nghề Mỹ MLS.

Beckham đã góp phần giúp Qatar giành quyền đăng cai World Cup 2022, dù đang gặp nhiều tranh cãi sau kết quả bỏ phiếu năm trước của FIFA.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.