Lùi thời gian Đại hội, BCH VFF bị "qua mặt"?

Lùi thời gian Đại hội, BCH VFF bị "qua mặt"?
(TPO) Dù biết phải tham dự chương trình “Tầm nhìn châu Á” cùng AFC song một số cá nhân ở VFF vẫn làm lơ. Phút chót, Đại hội VFF lại buộc phải lùi thời gian.
Lùi thời gian Đại hội, BCH VFF bị "qua mặt"? ảnh 1
Chủ tịch Mai Liêm Trực đã biết công văn của AFC, nhưng...

Tại cuộc họp Ban chấp hành lần thứ 11 diễn ra ngày 27 – 28/4 và cuộc họp gần đây nhất, diễn ra ngày 17 – 18/5, chính thường vụ VFF đã xin ý kiến các ủy viên BCH tổ chức Đại hội VFF nhiệm kỳ 5 vào các ngày 29 và 30/5. Ban chấp hành đã thống nhất thời điểm tổ chức Đại hội và ra Nghị quyết.

Ủy ban TDTT đã đồng ý với thời điểm tiến hành Đại hội này. Sáng 23/5, Bộ Nội vụ đã chính thức có thông báo đồng ý cho VFF tiến hành Đại hội theo đúng tờ trình của VFF.

Cũng cần phải nhắc lại, đây đã là lần thứ 3, Đại hội VFF phải lùi thời gian tổ chức sau khi có chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc phải chỉnh đốn, kiện toàn bộ máy VFF.

Tại cuộc họp hôm 23/2 giữa Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban TDTT Nguyễn Danh Thái và Chủ tịch VFF Mai Liêm Trực, cách đây hơn 3 tháng, đích thân Bộ trưởng đã yêu cầu VFF phải thực hiện nghiêm túc chỉ thị của Thủ tướng. Tuy nhiên, việc tiến hành Đại hội cứ bị VFF lần lữa liên tục.

Oái oăm ở chỗ, ngay sau khi nhận được thông báo của Bộ Nội vụ đồng ý tổ chức Đại hội VFF vào ngày 29 - 30/5, chiều cùng ngày, một số lãnh đạo chủ chốt lại họp bàn việc... lùi Đại hội!

Điều gì khiến các quan chức VFF phải bàn chuyện lùi thời gian Đại hội? Câu trả lời là: Thường vụ VFF đã "quên" một công văn rất quan trọng của AFC mà thời gian phải thực hiện cũng chính là ngày tổ chức Đại hội VFF.

Theo công văn của AFC, VFF cùng một số Liên đoàn bóng đá như Hồng Kông, Indonesia, Ấn Độ, Bangladesh... sẽ phải đến Trung Quốc trong thời gian từ 26 đến 30/5 để thực hiện kế hoạch của chương trình "Tầm nhìn châu Á".

Thành phần được mời của phía VFF gồm Chủ tịch, Tổng Thư ký, Trưởng ban Tổ chức thi đấu và 4 đại diện của 2 CLB P.SLNA và GĐT.LA.

Theo tìm hiểu của TPO, công văn của AFC đã đến VFF từ cách đây gần một tháng và Ban Hợp tác quốc tế đã liên tục trình lên lãnh đạo VFF về việc này.

Khi đó, 4 lãnh đạo chủ chốt của VFF đã có một cuộc họp bàn triển khai công văn này.

Bản thân các lãnh đạo hiện tại của VFF như Chủ tịch Mai Liêm Trực, Quyền Tổng thư ký Phan Anh Tú... cũng chính là những người đã tham dự chương trình "Tầm nhìn châu Á" diễn ra ngày 8 - 9/3 tại Kualalumpur, Malaysia và cũng đã biết trước được kế hoạch này.

Tuy nhiên, giải thích với TPO chiều qua, 24/5, Phó Chủ tịch thường trực VFF Trần Duy Ly cho hay: "VFF không quên công văn này. Ban Hợp tác quốc tế đã liên tục trình lên lãnh đạo VFF công văn này, quyền TTK Phan Anh Tú cũng đã nhiều lần báo cáo về công văn này cho Thường vụ VFF giải quyết, bản thân tôi từng xin ý kiến Chủ tịch Mai Liêm Trực để đưa ra quyết định cuối cùng".

Theo ông Ly, khi đó, Chủ tịch Mai Liêm Trực cho rằng, cử ai đi thay cũng được. Song sau khi xem xét lại, thường vụ VFF lại nghĩ ra là... không nên cử người đi thay vì nếu như thế, sẽ không tôn trọng AFC!

Khổ nỗi, Đại hội VFF sẽ không thể diễn ra nếu thiếu những gương mặt chủ chốt trong khi AFC cũng chắc chắn không chấp nhận thành phần của đoàn "Tầm nhìn Việt Nam" mà người tham dự không đúng theo thư mời đích danh.

Trong cuộc họp chiều qua, 24/5, Ban trù bị Đại hội VFF còn ngỏ lời đề nghị với Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban TDTT Nguyễn Danh Thái xin lùi Đại hội VFF đến 10 - 11/6.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Nguyễn Danh Thái đã không đồng ý với đề xuất này và chỉ chấp nhận lùi thời gian Đại hội đến ngày 1 - 2/6, sau khi các quan chức chủ chốt VFF đương nhiệm đi công cán nước ngoài trở về.

Một lý do khác mà ông Ly giải thích cho việc lùi Đại hội là do chưa chuẩn bị xong tài liệu và giấy mời. Vậy thì tại sao khi chưa chuẩn bị xong những công việc đơn giản này, VFF đã báo cáo với Bộ Nội vụ về ngày tổ chức Đại hội?

Dường như có điều gì đó không ổn đằng sau việc tiếp tục lùi thời gian Đại hội? Và Ban chấp hành VFF - cơ quan quyền lực cao nhất của VFF giữa hai kỳ Đại hội - đã bị qua mặt?

MỚI - NÓNG