Lùi thời gian tổ chức V-League và giải hạng Nhất 2006

Lùi thời gian tổ chức V-League và giải hạng Nhất 2006
Phương án lùi thời gian tổ chức V-League và giải hạng Nhất 2006 hiện đã được Ban tổ chức thi đấu trình lên thường trực VFF và nhiều khả năng sẽ được quyết định trong thời gian sớm nhất.

Giải bóng đá chuyên nghiệp V-League 2006 sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 15/1/2006. Trước đó một ngày, các trận đấu ở giải hạng Nhất cũng sẽ được tiến hành. Với Cúp quốc gia, các trận đấu sẽ được bắt đầu từ ngày 8/1/2006.

Theo dự kiến ban đầu của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), V-League 2006 được tổ chức từ ngày 31/12/2005. Tuy nhiên, do bóng đá Việt Nam vừa qua có những vấn đề nảy sinh mà đặc biệt là vấn đề tiêu cực liên quan đến một số trọng tài và đội bóng, nên việc lùi thời gian tổ chức các giải đấu đã được VFF đặt ra.

Một vấn đề khác là số đội tham dự V-League và giải hạng Nhất cũng đang được VFF cân nhắc sau khi tham khảo các ý kiến từ phía cơ quan điều tra. Với việc ĐA.TP đã phải nhận án kỷ luật xuống hạng Nhất, hiện nay H.Huế đang là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí thay thế này.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.