Luke Shaw bán biệt thự, tính rời M.U?

Luke Shaw tính chuồn khỏi M.U?
Luke Shaw tính chuồn khỏi M.U?
TPO - Luke Shaw vừa bất ngờ rao bán căn biệt thự trị giá 2,6 triệu bảng của mình tại Wilmslow, Manchester và điều đó làm rộ lên những đồn đoán cho rằng, hậu vệ 21 tuổi người Anh đang tính rời M.U.
Trong trận giao hữu M.U thắng Wigan 2-0 mới đây, Luke Shaw đã có tên trong đội hình xuất phát và đá hết hiệp 1. Đây chính là trận đấu đầu tiên của hậu vệ 21 tuổi người Anh cho “Quỷ đỏ” sau gần 10 tháng phải nghỉ thi đấu vì gãy chân. Nhiều tờ báo Anh bình luận, Luke Shaw sẽ là một nhân tố rất được kỳ vọng dưới thời tân HLV Jose Mourinho, khi ông vốn thích những cầu thủ chạy cánh có tốc độ và thể lực.
Tuy nhiên, trong một động thái mới nhất, Luke Shaw đã khiến không ít CĐV M.U lo lắng khi quyết định rao bán căn biệt thự trị giá 2,6 triệu bảng tại Wilmslow, Manchester của mình. Đây là căn biệt thự Luke Shaw mùa khi rời Southampton và gia nhập M.U hồi hè 2014. Nó có 5 phòng ngủ, 7 phòng tắm, 1 phòng chơi bi-a, 1 phòng tập gym, 1 phòng chiếu phim và 1 bể tắm sục…
Tờ The Sun bóng gió, Luke Shaw bán căn biệt thự nhằm dọn đường đào thoát khỏi M.U. Anh lo lắng cho tương lai của mình dưới thời Mourinho. Tờ này nhắc lại rằng, hồi hè 2014, khi biết tin M.U bỏ ra tới 27 triệu bảng để mua một cầu thủ mới 19 tuổi như Shaw và trả lương 120.000 bảng/tuần, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã rèm pha rằng, “Quỷ đỏ” làm một chuyện điên rồ và nếu Chelsea của ông thực hiện một thương vụ như thế thì họ sẽ chết.
Trong 2 mùa khoác áo M.U đã qua, Luke Shaw không để lại nhiều ấn tượng quá đậm nét. Mùa đầu tiên, anh chỉ ra sân có 20 trận. Mùa tiếp theo, hậu vệ người Anh dính chấn thương nặng vào tháng 9/2015 sau khi mới chỉ ra sân có vỏn vẹn 8 trận.
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.