Giải vô địch thế giới Pool 9 bóng 2006:

Lương Chí Dũng - 1 trong 8 cơ thủ hàng đầu thế giới

Lương Chí Dũng - 1 trong 8 cơ thủ hàng đầu thế giới
TPCN - Cơ thủ trẻ Việt Nam Lương Chí Dũng đã trở thành hiện tượng bất ngờ nhất của giải vô địch thế giới pool 9 bóng đang diễn ra tại Philippines, với sự tham gia của 128 cơ thủ hàng đầu thế giới.
Lương Chí Dũng - 1 trong 8 cơ thủ hàng đầu thế giới ảnh 1
Cơ thủ Lương Chí Dũng

Giành chiến thắng trong trận đầu tiên ở vòng đấu bảng trước cơ thủ chủ nhà Ronato Alcano, người từng vô địch tour 9 bi châu á 2005 ở Philippines, bằng phong độ xuất sắc, Chí Dũng tiếp tục vượt qua hai cơ thủ hàng đầu châu Âu là Marcel Martens (Hà Lan) và Christian Reimering (Đức) giành quyền vào vòng 1/64.

Không dừng lại ở đây, Chí Dũng tiếp tục giành chiến thắng dễ dàng trước cơ thủ Nien Rong-chih (Đài Loan) với tỷ số 10-7, giành quyền vào vòng 1/32. Tại vòng đấu này, đối thủ của Chí Dũng là tài năng trẻ số 1 của nước chủ nhà Philippines Jeff de Luna.

Trận đấu diễn ra lúc 22 giờ đêm 10/11 tại nhà thi đấu Manila đã thu hút sự chú ý của hàng ngàn khán  giả. Thi đấu bình tĩnh và tự tin, cơ thủ trẻ Việt Nam 21 tuổi này đã vượt qua Jeff de Luna với tỷ số cách biệt 11/6.

Chiến thắng của Lương Chí Dũng đã khiến các bình luận viên kênh thể thao ESPN trong buổi truyền hình trực tiếp đã gọi Dũng là “sự ngạc nhiên Việt Nam”.

Trong trận tứ kết diễn ra trưa qua (11/11) với cơ thủ người Trung Quốc Li He Wen, người từng lọt vào trận chung kết giải 9 bóng San Miguel châu á diễn ra hồi tháng 5/2006 tại TPHCM, Lương Chí Dũng đã dừng bước với tỷ số 7-11.

Lương Chí Dũng đã trở thành cơ thủ Việt Nam đầu tiên lọt vào vòng tứ kết giải vô địch thế giới pool 9 bóng, trở thành một trong 8 cơ thủ xuất sắc nhất thế giới và giành phần thưởng 10.000 USD.

MỚI - NÓNG