Lương Xuân Trường: ‘Dự bị ở Incheon là bước đệm cho tương lai của tôi’

Lương Xuân Trường trong vòng vây của CĐV khi anh tập luyện cùng đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Đức Đồng.
Lương Xuân Trường trong vòng vây của CĐV khi anh tập luyện cùng đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Đức Đồng.
Tiền vệ trưởng thành từ học viện HAGL JMG không hề thấy chán nản khi phải ngồi dự bị ở CLB Incheon United.

“Tôi còn trẻ nên việc phải ngồi dự bị là bình thường. Những trải nghiệm ở một môi trường bóng đá cao hơn Việt Nam sẽ giúp ích rất nhiều, thậm chí có thể xem là bước đệm cho tôi trong tương lai”, tiền vệ Lương Xuân Trường chia sẻ sau khi từ Hàn Quốc về khoác áo tuyển Việt Nam.

Hồi đầu năm nay Xuân Trường ký hợp đồng thi đấu theo dạng cho mượn với CLB Incheon United tại giải bóng đá nhà nghề Hàn Quốc. Tuy nhiên, anh mới chỉ được ra sân một lần ở K-League. “K-League ở đẳng cấp cao hơn so với V-League. Từ chuyên môn, sân cỏ, khán giả…. Nói chung đều hơn hẳn mọi mặt. Tôi nghĩ, nếu bóng đá Việt Nam học hỏi K-League thì sẽ phát triển nhanh”.

“Sau chín tháng ở Hàn Quốc, tôi đã học hỏi được rất nhiều điều. Đó là cách làm việc chuyên nghiệp, chất lượng các buổi tập cao hơn, tôi tiếp thu và học hỏi được nhiều kinh nghiệm bổ ích từ các cầu thủ và HLV tại Hàn Quốc”, tiền vệ người Tuyên Quang chia sẻ. “Cách học thiết thực nhất với tôi là áp lực trong việc kiểm soát bóng. Ở Hàn Quốc, khi có bóng bạn phải nghĩ cách giải quyết nhanh vì đối phương sẽ ập đến rất nhanh”.

Tiền vệ của Incheon United từ chối đánh giá về cách làm việc của HLV Hữu Thắng so với các HLV khác: "Mỗi người đều có triết lí bóng đá khác nhau và tôi còn trẻ, chưa có quyền nhận xét, đánh giá về các HLV”.

Lương Xuân Trường: ‘Dự bị ở Incheon là bước đệm cho tương lai của tôi’ ảnh 1

Dù phải dự bị triền miên ở Hàn Quốc, Xuân Trường vẫn là một quân bài quan trọng trong lối chơi của HLV Hữu Thắng. Ảnh: Đức Đồng.

Xuân Trường chỉ được CLB chủ quản cho phép về thi đấu với đội tuyển Việt Nam trong trận giao hữu gặp Triều Tiên ngày 6/10, sau đó anh phải lập tức quay lại Hàn Quốc tập trung. Kế hoạch hội quân lần tiếp theo của cầu thủ này chuẩn bị cho AFF Cup chưa được đảm bảo vì CLB của anh có khả năng phải đá play-off giành quyền trụ hạng.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.