Lương Xuân Trường hồi hộp khi trở lại thi đấu cùng U21 HAGL

Xuân Trường sẽ tái hợp cùng các đồng đội như Văn Thanh, Văn Toàn, Đông Triều, Công Phượng... thi đấu ở giải U21 quốc tế diễn ra chiều 18/12 trên sân Thống Nhất.
Xuân Trường sẽ tái hợp cùng các đồng đội như Văn Thanh, Văn Toàn, Đông Triều, Công Phượng... thi đấu ở giải U21 quốc tế diễn ra chiều 18/12 trên sân Thống Nhất.
Tiền vệ đang khoác áo CLB Incheon United chia sẻ về cảm xúc khi chuẩn bị cùng các đồng đội thi đấu ở giải U21 quốc tế.

- Cảm giác của Xuân Trường thế nào khi trở lại khoác áo HAGL?

- Tôi rất hồi hộp. Bởi lâu rồi tôi không ở và thi đấu chung cùng các đồng đội ở học viện HAGL JMG. Thực ra, việc được thi đấu ở những giải đấu lớn như thế này là ước muốn từ lâu của chúng tôi khi còn là những học viên của học viện. Giải U21 quốc tế thực sự là một sân chơi bổ ích cho tôi và các đồng đội.

- Xuân Trường đã toả sáng trong màu áo ĐTQG và đang thi đấu ở giải bóng đá cao nhất Hàn Quốc, vậy khi trở về khoác áo U21 HAGL thi đấu ở một giải mang tính chất giao hữu như U21 quốc tế, anh thấy thế nào?

- Thực ra giải U21 quốc tế là một giải đấu chất lượng và chúng tôi đã may mắn vô địch hai lần liên tiếp. Năm nay các đội mang đến giải với lực lượng mạnh khiến tôi cảm thấy háo hức được ra sân tranh tài. Tôi khoác áo CLB Incheon United nhưng vẫn thuộc sự quản lí của CLB HAGL nên khi đội bóng cần, tôi có nghĩa vụ phải phục vụ chứ không bị ép buộc gì cả. Tôi nghĩ, là một cầu thủ chuyên nghiệp thì cần phải phấn đấu, cố gắng thi đấu tốt dù ở màu áo nào.

- Mục tiêu của Xuân Trường ở giải đấu này là gì?

- Tôi hy vọng mình giữ được phong độ tốt nhất. Tôi muốn đóng góp một chút gì đó cho đội bóng chứ không có mục tiêu gì đặc biệt cho bản thân. Được thi đấu ở sân Thống Nhất luôn sôi động với sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả là điều may mắn, nên tôi và đồng đội sẽ cố gắng thi đấu tốt nhất để đáp lại sự tin yêu của họ.

- Chỉ được bổ sung vào danh sách bầu chọn Quả Bóng Vàng Việt Nam 2016 nhưng Xuân Trường đang trở thành ứng viên nặng ký để giành danh hiệu này. Anh nghĩ sao?

- Đối với những cầu thủ trẻ như chúng tôi thì danh hiệu đó quá lớn và tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Tôi cũng không quan tâm nhiều đến giải thưởng cá nhân mà chỉ tập trung cao nhất cho từng trận đấu. Tôi không để ý nhiều đến những gì người hâm mộ và giới truyền thông nói về mình. Bởi với một cầu thủ việc quan trọng nhất là được chơi các trận đấu và có được phong độ tốt nhất.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.