Lượt về Italia Cup: Inter khó lật ngược thế cờ!

Lượt về Italia Cup: Inter khó lật ngược thế cờ!
TPO - Vắng quá nhiều trụ cột trong trận đấu lượt về cúp quốc gia (Italia Cup), dường như Inter Milan khó ngăn cản được đội bóng thủ đô AS Roma lên ngôi ngay tại San Siro đêm nay.
Lượt về Italia Cup: Inter khó lật ngược thế cờ! ảnh 1
Totti và đồng đội đang có cơ hội rất lớn đưa Italia Cup về thủ đô Rome

Trong trận lượt về đêm nay, chủ nhà Inter Milan sẽ không có hai trụ cột là trung vệ Marco Materazzi và tiền vệ Olivier Dacourt vì bị cấm thi đấu, trong khi đứng trước một nhiệm vụ quá khó khăn là vượt qua tỷ số thảm bại 2-6 trong trận lượt đi.

Tuần trước, tại sân Olympico, chủ nhà Rome đã thể hiện phong độ khó tin buộc đối thủ Inter phải chịu trận thua đậm nhất trong lịch sử Italia Cup. Điều ngạc nhiên là trước đó  Inter chưa thua trên sân khách mùa này tại đấu trường trong nước.

>> Á quân Roma quần nát ĐKVĐ Inter tỷ số không tưởng 6-2

Inter đã bảo vệ thành công danh hiệu Scudetto trước 5 vòng đấu, nhưng có lẽ danh hiệu Italia Cup lần thứ ba liên tiếp sẽ khó có thể nằm trong tủ kính của đoàn quân Nerazzurri sau trận lượt về đêm nay.

Đặc biệt là vào thời điểm mà Roma đang thể hiện một khát khao lên ngôi lần đầu tiên sau hai năm liên tiếp thất bại chính trước Inter tại cúp này, và cả ở trận Siêu cúp sau đó.

Tuy nhiên, Inter vẫn còn đó niềm tin khi họ vừa có cuộc lội ngược dòng ngoại mục thành công thắng 4-3 trên sân nhà San Siro trước đội bóng thành Rome khác là Lazio cuối tuần qua trong khuôn khổ Serie A.

Ở trận đó, Inter đã bị dẫn 2-0 chỉ trong vòng 5 phút đầu tiên, nhưng cú hat-trick của Hernan Crespo và bàn thắng bàng đầu của Materazzi đã giúp Inter có cuộc lội ngược dòng ngoạn mục.

Lượt về Italia Cup: Inter khó lật ngược thế cờ! ảnh 2
Inter tự làm khó sau khi thất bại nặng nề tại Olympico ở trận lượt đi

Người ghi bàn thắng cuối cùng trong trận đấu đó, trung vệ Materazzi khá thất vọng khi sẽ vắng mặt trong trận lượt về, nhưng anh vẫn hy vọng đồng đội có thể làm điều tương tự như trong trận đấu cuối tuần qua.

Như trận lượt đi, trận đấu lượt về sẽ bắt đầu diễn ra chiều tối, nhằm tránh những vụ xô xát đáng tiếc có thể xảy ra.

"Chúng tôi không thể phủ nhận rằng chúng tôi đang gặp bất lợi lớn. Không ai thích những kết quả nghèo nàn như thế này. Bây giờ, tôi hy vọng các đồng đội của mình sẽ sẽ thi đấu với khả năng cao nhất để đánh bại Roma", Materazzi  nói. 

Còn Roma đã chính thức giành ngôi Á quân Serie A kèm theo đó là một suất tham dự Champions League mùa tới. Nên kết quả thua 0-1 trước Torino hôm chủ nhật là điều dễ hiểu, bởi HLV Luciano Spalletti đã cất một số trụ cột cho trận đấu này.

Đội trưởng Francesco Totti chắc chắn sẽ tập trung đối đa tinh thần cùng đồng đội cho trận đấu đêm nay. Có thể anh sẽ đá lùi hơn để hỗ trợ đồng đội ở tuyến dưới, nơi sẽ chịu sức ép rất lớn trước sức tấn công của Inter.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.