Lý do HLV Antonio Conte từ chối dẫn dắt Real Madrid

Antonio Conte không hứng thú với Real Madrid
Antonio Conte không hứng thú với Real Madrid
TPO - Theo Sky Sports, HLV Antonio Conte đã từ chối đàm phán với Real Madrid vì cho rằng dự án của CLB này không phù hợp với ông.

Antonio Conte là một trong những mục tiêu hàng đầu mà Real Madrid nhắm đến sau khi sa thải Julen Lopetegui. Một số nguồn tin cho rằng Los Blancos sẵn sàng đàm phán với Chelsea để đền bù cho HLV người Italia.

Hiện tại, Conte đã bị Chelsea sa thải nhưng chưa nhận được 8 triệu euro tiền đền bù 1 năm hợp đồng còn lại. Trong trường hợp ký kết hợp đồng với bất cứ CLB nào khác trong vòng 1 năm từ ngày bị sa thải, HLV người Italia sẽ không được Chelsea thanh toán số tiền này.

Theo Sky Sports, ưu tiên của Conte là nghỉ ngơi 1 năm, nhận đủ tiền đền bù trước khi tìm kiếm CLB mới. Cựu HLV của Juventus vẫn bỏ ngỏ khả năng trở lại vào giữa mùa giải nếu nhận được dự án phù hợp.

Cho dù được Real Madrid quan tâm nhưng Conte nhanh chóng từ chối mọi liên hệ từ đội bóng áo trắng. HLV 49 tuổi này cho rằng ông không phù hợp với kế hoạch ở Bernabeu, nơi các HLV không có quyền quyết định chuyển nhượng và không được kiểm soát các ngôi sao lớn trong phòng thay đồ.

Khi còn ở Chelsea, Conte cũng vướng vào mâu thuẫn chuyển nhượng với ban lãnh đạo ở mùa giải thứ 2. Kết quả, The Blues từ đương kim vô địch bị bật khỏi top 4 Ngoại hạng Anh và mất vé tham dự Champions League mùa này. Bản thân Conte cũng bị sa thải cho dù đem về danh hiệu FA Cup.

Trong khi đó, một số nguồn tin ở Italia tiết lộ Conte muốn chờ đợi cơ hội thay thế Jose Mourinho ở Man Utd. Hiện tại, vị trí của Mourinho vẫn được đảm bảo, nhưng HLV người Bồ Đào Nha có nguy cơ bị sa thải bất cứ thời điểm nào nếu Man Utd sa sút phong độ.

MỚI - NÓNG