Lý do M.U nói không với HLV Pochettino

Mauricio Pochettino vẫn còn ràng buộc với Tottenham đến hết mùa giải này.
Mauricio Pochettino vẫn còn ràng buộc với Tottenham đến hết mùa giải này.
TPO - M.U từ chối cơ hội bổ nhiệm Mauricio Pochettino trong mùa giải này vì không muốn mất 10 triệu bảng đền bù cho Tottenham.
M.U từng được liên kết chặt chẽ với Mauricio Pochettino cách đây hơn 1 năm, thời điểm họ sa thải Jose Mourinho. Ở thời điểm đó, phí giải phóng hợp đồng của HLV người Argentina và Tottenham lên đến 40 triệu bảng, buộc M.U phải chọn Ole Solskjaer làm HLV tạm quyền.

Sau khi Solskjaer giành chiến thắng 14 trong 19 trận đầu tiên, M.U quyết định ký hợp đồng chính thức với HLV này. Tuy vậy, đó cũng là lúc M.U sa sút không phanh. Ở mùa này, Quỷ đỏ liên tiếp có các màn trình diễn thất vọng. Sau 24 vòng đấu ở Ngoại hạng Anh, họ chỉ giành được 34 điểm, kém “đại kình địch” Liverpool đến 33 điểm. 

Đây là số điểm thấp nhất mà M.U giành được trong vòng 30 năm, kém hơn cả mùa giải 2013-14 của David Moyes, khiến nhiều cổ động viên kêu gọi CLB này sa thải HLV Ole Solskjaer và bổ nhiệm Mauricio Pochettino, người đã tự do sau khi bị Tottenham sa thải vào cuối năm vừa qua.

Thế nhưng, bất chấp làn sóng phản đối ngày càng gia tăng của người hâm mộ cùng cơ hội bổ nhiệm Mauricio Pochettino, ban lãnh đạo M.U  vẫn đặt niềm tin vào HLV Ole Solskjaer. Việc này khiến đám đông yêu mến M.U rất tức giận và lên kế hoạch bỏ trống Old Trafford trong trận đấu với Wolves sắp tới.

Theo tin của Mirror, sở dĩ M.U từ chối bổ nhiệm Mauricio Pochettino thay Solskjaer vào thời điểm này vì HLV người Argentina vẫn còn rằng buộc với Tottenham. Cụ thể, trong thỏa thuận chia tay của hai bên, Tottenham sẽ nhận được 10 triệu bảng bồi thường nếu HLV Pochettino ký hợp đồng với bất cứ CLB nào khác trước khi mùa giải này kết thúc.

Đây là số tiền khá lớn khiến M.U phải suy nghĩ kỹ trước khi quyết định. Trước M.U, một số CLB lớn ở châu  u như Barcelona và Bayern Munich cũng từ chối chiêu mộ Pochettino vì lý do này. Barca đã chọn HLV của Betis, Quique Setien trong khi Bayern gắn bó với HLV tạm quyền Hans-Dieter Flick đến hết mùa giải.

Ngoài ra, M.U tự tin sẽ ký hợp đồng với Pochettino vào mùa hè tới nếu muốn. HLV người Argentina được đồn đoán rất thích công việc ở Old Trafford. Ông thậm chí đã định rời Tottenham khi M.U sa thải Jose Mourinho vào tháng 12 năm 2018.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.