Lý Hoàng Nam rạng rỡ ngày về

Lý Hoàng Nam (giữa) trong vòng vây người hâm mộ và lãnh đạo Becamex tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Ngô Tùng
Lý Hoàng Nam (giữa) trong vòng vây người hâm mộ và lãnh đạo Becamex tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Ngô Tùng
TP - Sau khi đăng quang giải Wimbledon trẻ 2015 ở nội dung đôi nam, Lý Hoàng Nam trở về Việt Nam trong sự đón chào nồng nhiệt từ gia đình và người hâm mộ trên khắp cả nước.

Với thành tích vô địch đôi nam trẻ Wimbledon 2015, Lý Hoàng Nam đã làm nên một dấu mốc lịch sử quan trọng khi lần đầu tiên quần vợt Việt Nam ghi tên mình trên đấu trường quốc tế ở một giải đấu danh giá trong hệ thống Grand Slam. Nhà vô địch đôi nam trẻ đã đáp chuyến bay xuống sân bay (Hà Nội) lúc 9h30’ sáng 14/7, sau chuyến bay dài từ London (Anh).

Xuất hiện với bộ đồ thể thao khỏe khoắn cùng nụ cười rạng rỡ luôn thường trực trên môi, tay vợt 18 tuổi tỏ ra khá bất ngờ khi được lãnh đạo Vụ thể thao thành tích cao 2, lãnh đạo bộ môn, đại diện Liên đoàn quần vợt Việt Nam cùng rất đông người hâm mộ chào đón nồng nhiệt tại sân bay Nội Bài.

Người hâm mộ đã vây kín, chúc mừng, chia vui, xin chụp ảnh cùng tài năng quần vợt số 1 Việt Nam. Khi giao lưu với mọi người, tay vợt trẻ cũng không quên mang chiếc cúp ra khoe, khuôn mặt luôn ánh lên niềm hạnh phúc.

Do chuyến bay về bị trễ 1 giờ đồng hồ nên Hoàng Nam phải lùi giờ bay từ Hà Nội về TPHCM. Nhà vô địch có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất lúc 13h30’ chiều 14/7, chậm hơn 2 giờ so với dự kiến. Tại sân bay Tân Sơn Nhất, Hoàng Nam cũng nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ đông đảo người hâm mộ, các thành viên đội quần vợt Becamex, lãnh đạo đơn vị chủ quản Becamex IDC, Liên đoàn quần vợt Việt Nam. Không tỏ ra mệt mỏi sau chuyến bay dài và nối tiếp, Hoàng Nam luôn gần gũi và thân thiện để đáp lại lòng yêu mến của mọi người.

Trở về trong vòng tay của gia đình, bạn bè, người thân cũng như nhận được sự quan tâm, yêu quý từ khán giả, Hoàng Nam chia sẻ: “Tôi rất vui mừng vì đã làm được gì đó cho đất nước Việt Nam và đội Becamex. Thật sự chiến thắng này tôi cũng có chút bất ngờ. Lúc đầu mình cũng không nghĩ sẽ vô địch đôi nam, mà chỉ tập trung đánh đơn. Nhưng sau khi bị thua nội dung đánh đơn mình cũng buồn, thất vọng và được HLV động viên, bắt cặp để đánh đôi. Lúc đầu đánh đôi với bạn người Ấn Độ cũng chưa ăn ý lắm, nhưng dần dần thì phối hợp ăn ý hơn, chơi hay hơn và vô địch. Tôi cũng rất bất ngờ khi về đến Việt Nam lại có nhiều người đón mình như thế”.

Đầu tư lớn để chơi quần vợt nhà nghề

Tay vợt trẻ cũng nói về dự định trong tương lai của mình với việc sẽ tiếp tục tập luyện để chuẩn bị cho Giải quần vợt trẻ Mỹ mở rộng, giải Grand Slam trẻ cuối cùng trong sự nghiệp của mình vào tháng 9 cũng như lọt vào top 10 trẻ thế giới vào cuối năm. Với chức vô địch đôi nam trẻ Wimbledon, Hoàng Nam đã được cộng 90 điểm trên bảng xếp hạng ITF.

Trả lời báo giới tại sân bay Tân Sơn Nhất, Tổng thư ký Liên đoàn Quần vợt Bình Dương, đơn vị quản lý Lý Hoàng Nam, ông Lê Việt Cường cho biết, Becamex Bình Dương sẵn sàng đầu tư cho Hoàng Nam để anh theo đuổi quần vợt nhà nghề. Hiện Becamex Bình Dương đã liên hệ tìm HLV thể lực cho Hoàng Nam cũng như liên hệ các chuyên gia lo về dinh dưỡng nhằm giúp Hoàng Nam có đủ năng lượng để chơi quần vợt nhà nghề. Theo ông Cường, hiện mức đầu tư cho Lý Hoàng Nam của B.Bình Dương vào khoảng 200.000 USD (4 tỉ đồng). Con số này có thể được điều chỉnh tuỳ vào tình hình thực tế phát triển của Lý Hoàng Nam.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch Hoàng Tuấn Anh đã gửi thư khen ngợi tân vô địch đôi nam giải trẻ Wimblendon 2015 Lý Hoàng Nam. Trong thư, Bộ trưởng bày tỏ: “Tôi rất vui mừng khi nhận được tin cháu đã cùng đồng đội Sumit Nagal (Ấn Độ) giành được Cúp Vô địch đôi nam trẻ tại Giải Quần vợt Wimbledon năm 2015 tổ chức tại Vương quốc Anh. Thay mặt Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, tôi chúc mừng cháu về thành tích xuất sắc mà cháu vừa giành được”.

Huyền Mai - Ngô Tùng

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.