Lyon vỡ mộng

Lyon vỡ mộng
TPO - Lyon đã có trận thua đầu tiên tại mùa giải năm nay khi bị chủ nhà Rennes hạ đo ván 1-0 trong trận đấu vòng 12 League One tối qua, kết thúc tham vọng lập kỷ lục 10 trận thắng liên tiếp.
Lyon vỡ mộng ảnh 1
Juninho rời sân trong vẻ thất vọng của HLV Gerard Houllier

Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi bởi Stephane Mbia ngay phút thứ 13. Thậm chí trong hiệp hai, Lyon còn chơi thiếu người khi tiền vệ Juninho bị truất quyền thi đấu ở phút 75 do bị thẻ đỏ trực tiếp.

Như vậy, thành tích toàn thắng trên mọi mặt trận của Lyon chỉ dùng lại con số 14 trận. Và Lyon cũng không vươn tới được thành tích 10 trận thắng liên tiếp như Bordeaux đã lập nên mùa giải 1953-54.

Chủ tịch Lyon ngài Jean-Michel Aulas lý giải cho thất bại này là do họ có lịch thi đấu dày đặc. "Tại sao chúng tôi phải thi đấu vào thứ 7 trong khi vừa gặp Kiev hôm thứ tư?".

Tuy nhiên, chưa phải là "họa vô đơn chí" với Lyon, bởi đối thủ cạnh tranh của họ Marseille đã bỏ lỡ cơ hội rút ngắn khoảng cách xuống còn 8 điểm sau khi thất bại 0-1 ngay trên sân nhà trước Lorient.

Chịu thất bại thứ tư trong 6 trận gần đây, Marseille đã bị Lyon bỏ xa tới 11 điểm. Song, Lyon chỉ hơn đội xếp ngay sau chỉ còn là 10 điểm khi Lille leo lên thứ hai với 21 điểm sau trận thắng 3-0 tại Valenciennes.

Sochaux, đội đánh bại Troyes 1-0 trên sân nhà, xếp thứ ba khi bằng điểm với Lille. Marseille tụt xuống thứ 4, bằng điểm với St Etienne, đội đại thắng 3-0 trước Toulouse. Monaco tiếp tục đứng cuối khi hòa 0-0 trên sân nhà trước Nice.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.