Mai Công Hiếu đoạt giải Vua leo núi

Mai Công Hiếu đoạt giải Vua leo núi
TP - Domesco Đồng Tháp không hổ danh là đội chuyên giành áo đỏ khi hôm qua (27/4) tay đua kỳ cựu Mai Công Hiếu đã giành giải vua leo núi 2006 một cách thuyết phục.
Mai Công Hiếu đoạt giải Vua leo núi ảnh 1
Mai Công Hiếu

Nếu năm ngoái, Đồng Tháp để Trịnh Phát Đạt tấn công giải leo núi thì năm nay giải này được “phân công” cho Mai Công Hiếu còn anh em Trịnh Sang Đông và Trịnh Phát Đạt “chịu trách nhiệm” về đua đường dài. Chiến thuật này bước đầu đã thành công khi Đồng Tháp sở hữu sớm giải áo đỏ của Cúp truyền hình năm nay.

Trong chặng Phan Rang – Đà Lạt 104km, Hiếu về nhì đỉnh đèo Ngoạn Mục (20km) sau Đặng Trung Hiếu của Cần Thơ nhưng sau đó anh cán đỉnh Prenn (10km) đầu tiên (tiếp theo là Nguyễn Văn Đức của An Giang và Lưu Quốc Vinh của Saigon Dofilm) chính thức mặc áo đỏ chung cuộc.

Trước đó Hiếu dẫn đầu khi chinh phục các đèo Phú Gia, Hải Vân và đèo Cả (33 điểm), vì vậy anh giành ngôi leo núi thuyết phục với 66 điểm. Mai Công Hiếu cũng về đầu chặng 16 tại Đà Lạt.

Sau 16 chặng, Lê Nguyễn Thành Nhân (An Giang) vẫn giữ áo vàng và Đỗ Tuấn Anh (Đồng Tháp) vẫn giữ áo xanh. Trưa 30/4 cuộc đua sẽ kết thúc tại TP HCM.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.