"Maicon sẽ ở lại Inter Milan"

Tương lai của Maicon vẫn chưa rõ ràng - Ảnh Getty
Tương lai của Maicon vẫn chưa rõ ràng - Ảnh Getty
Hi vọng có được sự phục vụ của hậu vệ phải tốt nhất thế giới ở thời điểm này, Maicon, đang trở nên hết sức mỏng manh với Real Madrid, sau khi chính đại diện của cầu thủ người Brazil khẳng định, anh gần như chắc chắn sẽ tiếp tục gắn bó với Inter Milan.

Chưa có khẳng định chính thức từ Real Madrid, song theo cách đưa tin của báo chí Thủ đô, có vẻ đội bóng áo trắng đã đưa ra lời đề nghị đầu tiên cho trường hợp của Maicon. Không có thông tin cụ thể về số tiền mà Real Madrid dùng để hỏi mua Maicon, nhưng theo những gì mà ASMarca đưa, con số này dao động trong khoảng từ 22 triệu euro tới 28 triệu euro.

Dĩ nhiên, Inter đã từ chối lời đề nghị trên, bởi đơn giản, nó còn cách yêu cầu của họ một khoảng khá xa. Cái giá mà Moratti đặt ra là 35 triệu euro. Lý do thật đơn giản: Nếu Maicon đã được công nhận là hậu vệ phải giỏi nhất lúc này, chẳng có lý gì anh lại có giá rẻ hơn "dự bị" Alves, người đã khiến Barca bỏ ra tới 30 triệu euro để mua về từ Sevilla.

Để đánh bại được sự cứng đầu của Inter Milan, chỉ có hai cách: Tăng giá lên cho bằng yêu cầu của họ, hoặc "thúc" Maicon gây sức ép để được ra đi.

Real Madrid không muốn dùng cách đầu tiên, bởi họ thực sự không muốn chọc tức những người Tây Ban Nha đang khốn khổ vì khủng hoảng bằng cách vung tiền vô tội vạ trên thị trường chuyển nhượng. Nhưng, để thực hiện được phương án thứ hai, họ lại nhất thiết phải có được sự ủng hộ từ người đại diện của Maicon. Rất tiếc, đó là điều Real Madrid chưa làm được.

Antonio Caliendo, người đại diện của hậu vệ sẽ tròn 29 tuổi vào ngày 26 - 7 tới đây, vừa lên tiếng phủ nhận tất cả những thông tin cho rằng đội bóng áo trắng đã liên hệ với ông ta. Chuyện Maicon nhận được tối hậu thư từ Real Madrid như báo chí đưa tin, tất nhiên là chưa bao giờ xảy ra.

Giận Inter, thế còn Real?

Trong bài trả lời phỏng vấn với đài Sky Italia, Caliendo tỏ ra khá bực bội. Lý do là Inter Milan đã chủ động thương thảo với Real Madrid mà không thèm hỏi ý kiến của người có liên quan trực tiếp - Maicon.

"Chúng tôi không hề hay biết gì về những cuộc thương thảo với Real Madrid. Inter Milan đã làm thế mà không thèm quan tâm tới việc Maicon nghĩ gì. Tôi không biết liệu đó có phải là cách hay nhất để đối xử với một nhà vô địch (Champions League) như anh ấy hay không nữa", Caliendo nói với giọng khá gay gắt.

"Tôi hi vọng CLB sẽ đưa ra một lời xin lỗi trong thời gian tới vì đã đưa Maicon lên thị trường chuyển nhượng mà không thèm thông báo với chúng tôi"... "Tôi chẳng biết tối hậu thư nào cả, chỉ biết có một sự thật là Maicon vẫn còn hợp đồng với Inter". "Điều duy nhất Maicon cần là được tôn trọng".

Như vậy, có thể thấy, cánh cửa hi vọng vẫn chưa sập hẳn với Real Madrid. Ngược lại là đằng khác. Khi Maicon, thông qua người đại diện của anh, đã công khai bày tỏ sự thất vọng với Inter thì cơ hội có được hậu vệ phải này của Real Madrid thậm chí còn lớn hơn.

Thực tế thì, khi Caliendo nói "Maicon vẫn tiếp tục ở lại Inter", ông ta chỉ nhắc đến thì hiện tại. Còn trong tương lai sẽ xảy ra những chuyện gì thì chưa ai biết.

"Hãy cùng chờ cho tới khi Maicon trở lại sau kỳ nghỉ. Tôi tin là đến khi ấy sẽ có không ít điều được làm sáng tỏ".

Theo Lam Giang
Thể Thao & Văn Hóa

MỚI - NÓNG