Malaysia 'chơi chiêu' trước chung kết bóng đá với Thái Lan

Trận chung kết môn bóng đá nam sẽ được tổ chức trên sân Shah Alam.
Trận chung kết môn bóng đá nam sẽ được tổ chức trên sân Shah Alam.
LĐBĐ Malaysia vừa phát đi thông báo đổi địa điểm diễn ra trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 29 (19h45 ngày 29/8) từ sân Bukit Jalil sang Shah Alam.

Theo lịch ban đầu mà BTC SEA Games 29 thông báo, nếu đội bóng nước chủ nhà U22 Malaysia lọt vào trận chung kết, trận tranh tấm HCV môn bóng đá nam sẽ được tổ chức trên SVĐ Quốc gia Bukit Jalil vào tối 29/8.

Tuy nhiên, sau cuộc họp với Tổng thư ký Thanh niên và Thể thao Malaysia sáng nay, LĐBĐ Malaysia xác nhận, trận thư hùng giữa U22 Malaysia và U22 Thái Lan được chuyển về Shah Alam có sức chứa hơn 8 vạn chỗ ngồi.

Dòng thông báo cho hay: "Chung kết môn bóng đá nam SEA Games 2017 giữa Malaysia và Thái Lan sẽ diễn ra trên SVĐ Shah Alam với mức giá vé từ 21 Ringgit (tương đương 120.000 VNĐ)".

Từ đầu giải, U22 Malaysia vốn rất có duyên với "thánh đường" Shah Alam (toàn thắng cả 5 trận). Trong khi đó, lần duy nhất U22 Thái Lan đá trên sân này là trận mở màn với U22 Indonesia kết thúc với tỉ số hòa 1-1.

Ở bán kết, cả U22 Malaysia và U22 Thái Lan đều có những chiến thắng nghẹt thở phút chót trước Indonesia và Myanmar.

Trong khi đó, trận tranh tấm HCĐ giữa U22 Indonesia vs U22 Myanmar vẫn sẽ được tổ chức trên sân Selayang (15h30 ngày 29/8).

Động thái đổi sân bất ngờ này xuất phát từ nhiều lý do, trong đó yếu tố an ninh được đề cập đến đầu tiên. Hơn nữa, BTC SEA Games 29 cũng muốn sự chuẩn bị tốt nhất cho lễ bế mạc một ngày sau đó cũng tại Bukit Jalil.

Theo Theo Vietnamnet
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.