Malaysia quyết trừ nạn hooligan

Cảnh sát trấn áp CĐV Malaysia quá khích trong trận Malaysia thua Việt Nam 1-2 ngày 7/12. Ảnh: VSI
Cảnh sát trấn áp CĐV Malaysia quá khích trong trận Malaysia thua Việt Nam 1-2 ngày 7/12. Ảnh: VSI
TP - Malaysia đang đứng trước nguy cơ chịu án phạt nặng từ LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) do để xảy ra sự cố CĐV Malaysia tấn công CĐV Việt Nam trên sân Shah Alam.

Tờ The Star của Malaysia hôm qua đưa tin, AFF đã gửi thư tới LĐBĐ Malaysia (FAM), yêu cầu trong vòng 7 ngày phải báo cáo vụ việc trên sân Shah Alam hôm 7/12. TTK AFF Azzuddin Ahmad cho biết, hành động của các CĐV Malaysia là “đáng xấu hổ nhất” ở giải đấu năm nay. Ông Azzuddin để ngỏ khả năng AFF sẽ trừng phạt Malaysia, trong đó có thể bao gồm phạt tiền hoặc “treo” sân.


“Thắng thua là chuyện thường trong thể thao và chúng ta cần chấp nhận kết quả. Tôi rất thất vọng với những gì đã diễn ra. Tôi không muốn đề cập đến việc trừng phạt, nhưng không loại trừ chuyện phạt tiền hoặc treo sân”- ông Azzuddin nói. Mới đây, Malaysia đã bị FIFA phạt 10.000 USD do để các CĐV gây rối, đốt pháo sáng trong trận giao hữu với Philippines tháng 3/2014. 

TTK FAM Datuk Hamidin Mohd Amin trong khi đó cho biết, cảnh sát Malaysia đã bắt 5 CĐV liên quan đến vụ việc trên. 

“Chúng tôi đã gửi thư tới LĐBĐVN và Đại sứ quán Việt Nam để xin lỗi. Chúng tôi cũng được Việt Nam đảm bảo sẽ giữ an ninh tuyệt đối cho trận lượt về”-ông Datuk Hamidin Mohd Amin nói. Ông Mohd Amin khẳng định cảnh sát sẽ tiếp tục bắt giữ những kẻ khác có liên quan. Báo New Straits Times thì đưa tin, cảnh sát Malaysia đang truy lùng 12 đối tượng tình nghi tấn công CĐV Việt Nam tại Shah Alam. 

Theo The Star, LĐBĐ bang Johor hôm qua đã quyết định cấm đến sân hết đời với các thành viên thuộc nhóm CĐV Inter Johor Firms (IJF), nhóm từng gây ra nhiều vụ bạo lực trên khán đài và tham gia tích cực vào vụ tấn công CĐV Việt Nam tại Shah Alam tối 7/12. Lệnh cấm có hiệu lực tại sân vận động Larkin của Johor và tất cả các sân vận động khác nơi đội bóng của bang này thi đấu.

Hôm qua, Bộ trưởng Thanh niên, Thể thao Malaysia Khairy Jamaluddin tuyên bố, nước này phải giải quyết tận gốc nạn hooligan trong bóng đá. Ông Jamaluddin nói vụ việc tại Shah Alam đã làm xấu hình ảnh của Malaysia trong khu vực Đông Nam Á. Theo ông Jamaluddin, Malaysia cần khôi phục lại hình ảnh của mình bằng việc trừng trị nghiêm khắc những kẻ quá khích.

Bộ trưởng Thanh niên, Thể thao Malaysia cũng đưa ra 2 giải pháp song song nhằm ngăn chặn nạn hooligan. Cụ thể, các CĐV quá khích sẽ bị FAM cấm vào sân bóng đá, đồng thời bị trừng trị bởi luật hình sự. Ông Jamaluddin hôm qua cũng khẳng định, cảnh sát Malaysia đã cam kết sẽ sớm điều tra vụ việc, xử nghiêm những kẻ đã tấn công CĐV Việt Nam. “Chúng ta cần khôi phục lại hình ảnh, danh tiếng của mình” - The Star dẫn lời ông Jamaluddin cho biết.

MỚI - NÓNG