Malaysia vsThái Lan: Lạc lối ở Bukit Jalil

Malaysia - Thái Lan, 19h45 ngày 1/12
Malaysia - Thái Lan, 19h45 ngày 1/12
TPO - Tuyển Thái Lan chưa từng thắng Malaysia khi phải thi đấu tại “chảo lửa” Bukit Jalil. Lần này, kịch bản tương tự rất có thể xảy ra.

Bukit Jalil với sức chứa hơn 8 vạn người là điểm tựa tinh thần cực kỳ vững chắc của Malaysia. Ở vòng bảng, đội bóng của Tan Cheng Hoe toàn thắng cả 2 trận tại đây, ghi 3 bàn mỗi trận. Trong đó đáng chú ý hơn cả là chiến thắng trước đối thủ trực tiếp Myanmar ở lượt trận cuối cùng.

Ở trận đấu đó, Malaysia đứng trước sức ép phải thắng trong khi bị đánh giá thấp hơn Myanmar, đội vừa cầm hòa tuyển Việt Nam. Trước sự cổ vũ của 8 vạn khán giả nhà, Malaysia nhanh chóng vượt lên dẫn trước 2-0 ngay trong hiệp 1 và thắng 3-0 chung cuộc.

Ngay cả trước Thái Lan, đội tuyển vốn được xem là “Vua” của bóng đá Đông Nam Á, Malaysia cũng không hề e sợ mỗi khi thi đấu tại Bukit Jalil. Trong 3 trận đã đấu tại đây, Malaysia thắng 2, hòa 1.

Tất nhiên, không vì thế mà Malaysia được phép tự tin thái quá. Còn nhớ ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2014, Malaysia từng dẫn trước Thái Lan 3-0 cho đến phút 80, nhưng bị đối thủ gỡ liền 2 bàn trong ít phút cuối trận và thua chung cuộc sau 2 lượt trận với tỉ số 3-4.

Nói cách khác, Malaysia cần tiết chế sự hưng phấn để tìm kiếm kết quả có lợi nhất trước Thái Lan. Như HLV Tan Cheng Hoe thừa nhận, điều quan trọng nhất mà Malaysia cần làm là giữ sạch lưới trên sân nhà.

Ở hướng ngược lại, Thái Lan dù đứng đầu bảng B với thành tích ấn tượng nhưng vẫn để lại nhiều nghi ngờ ở trận hòa 0-0 trước Philippines. Đó cũng là trận đấu Thái Lan phải chơi trên sân khách và lép vế khá rõ. Với sức ép khủng khiếp từ Bukit Jalil, các học trò Milovan Rajevac nhiều khả năng sẽ có thêm một trận đấu khốn khổ.

Đội hình dự kiến

Malaysia: Khairul; Syazwan, Shahrul, Aidil, Syahmi; Akram, Syamer, Safawi, Mohamadou; Zaquan; Norshahrul.

Thái Lan: Tedsungnoen, Wiriyaudomsiri, Kerdkaew, Hemviboon, Roller, Kesarat, Puangchan, Sriyankem, Dechmitr, Tossakrai, Kraison.

MỚI - NÓNG