Malaysia triển khai 12.000 cảnh sát bảo vệ SEA Games 29

Lực lượng an ninh Malaysia tiến hành chiến dịch đột kích vào khu Jalan Masjid India nhằm truy quét người nước ngoài tình nghi dính líu tới IS. Ảnh: NST.
Lực lượng an ninh Malaysia tiến hành chiến dịch đột kích vào khu Jalan Masjid India nhằm truy quét người nước ngoài tình nghi dính líu tới IS. Ảnh: NST.
TP - Nước chủ nhà Malaysia cho biết, an ninh tại thủ đô Kuala Lumpur và các vùng phụ cận sẽ được siết chặt trước và trong thời gian diễn ra Đại hội thể thao Đông Nam Á, SEA Games 29.

Tổng thanh tra cảnh sát Malaysia, Khalid Abu Bakar cho biết, lực lượng an ninh sẽ được triển khai tại các địa điểm tổ chức các môn thi đấu, nơi ở của VĐV và quan chức các quốc gia trong khu vực. Theo ước tính của BTC nước chủ nhà Malaysia, sẽ có khoảng 7.000 VĐV từ 11 nước tham gia tranh tài ở 405 nội dung của 38 môn.

SEA Games 29 sẽ không có làng VĐV như các kỳ đại hội trước. Thành viên đoàn các quốc gia tham dự vì vậy được bố trí ở trong khách sạn, dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của an ninh. Newstraitstimes (NST) dẫn lời ông Khalid Abu Bakar cho hay, lực lượng an ninh nước này đã trong tình trạng sẵn sàng. Cách đây không lâu, Malaysia vừa tổ chức diễn tập phối hợp đảm bảo an ninh tại SEA Games.

Liên quan đến vấn đề an ninh ở SEA Games 29, hôm 6/8 vừa qua, cảnh sát Malaysia đã mở đợt đột kích tại khu Hồi giáo Jalan Masjid india. Mục tiêu chủ yếu nhằm vào các đối tượng người nước ngoài. Tổng cộng, gần 400 đối tượng tình nghi đã bị bắt giữ. Trong số này có 144 công dân Bangladesh, 55 công dân Ấn Độ và 31 công dân Pakistan. Theo NST, đây là một trong những hoạt động chuẩn bị cho SEA Games 29.

Báo này dẫn nguồn tin an ninh cho hay, cảnh sát đã tiến hành thẩm vấn ngay trong đêm 6/8. Một số đối tượng tình nghi có liên quan tới mạng lưới khủng bố của tổ chức nhà nước Hồi giáo (IS). Trên thực tế, Malaysia từng được cảnh báo có thể trở thành một trong những điểm tấn công chính của IS ở khu vực Đông Nam Á. Sau khi đang bị thất thế ở chiến trường Syria và Iraq, IS đang đẩy mạnh phát triển mạng lưới ở Đông Nam Á, chủ yếu ở các nước Philippines, Malaysia, Indonesia…Từ hồi đầu năm 2017 đến nay, mức độ cảnh báo nguy cơ IS xâm nhập vào Đông Nam Á và Malaysia đã tăng lên. Cảnh sát Malaysia xác nhận, nguy cơ công dân nước này bị chiêu mộ sang các chiến trường Syria hay Iraq để gia nhập IS rồi trở về nước là có thực.

Cũng liên quan SEA Games 29, BTC nước chủ nhà vừa qua đã công bố giá vé xem các trận đấu của đại hội. Theo đó, mức giá dao động từ 10-20 Ringgit (khoảng 56.000 đồng-112.000 đồng). Theo NST, Malaysia đặt mục tiêu thâu tóm HCV tại đại hội lần này.

MỚI - NÓNG