Malaysia triệu tập đội quân tinh nhuệ bảo vệ SEA Games

Malaysia triệu tập đội quân tinh nhuệ bảo vệ SEA Games
Khoảng 15.000 nhân viên cảnh sát, quân đội và các lực lượng đặc nhiệm sẽ được nước chủ nhà huy động nhằm đảm bảo SEA Games 29 diễn ra an toàn, thành công.

Cuối tuần này, SEA Games 29 mới chính thức khai mạc tại sân vận động quốc gia Bukit Jalil nhưng một số môn thi đấu như bóng đá, bóng ném hay bóng nước đã khởi tranh. Bởi vậy, công tác an ninh sớm được nước chủ nhà Malaysia lên kế hoạch thắt chặt từ đầu tuần.

Dù từng 5 lần đăng cai ngày hội thể thao lớn nhất khu vực, Malaysia không hề tỏ ra chủ quan, đặc biệt trong bối cảnh vấn nạn khủng bố có nguy cơ leo thang ở các quốc gia Hồi giáo tại Đông Nam Á. Theo tờ The Star, chính quyền Kuala Lumpur đã triệu tập một đội quân rất tinh nhuệ nhằm đảo bảo an ninh cho các địa điểm thi đấu.

Cụ thể, 427 lính đặc nhiệm và 32 sĩ quan sẽ sẵn sàng ứng chiến, giải quyết những tình huống khẩn cấp, bao gồm cả các cuộc tấn công khủng bố. Đây được xem như một trong những lực lượng thiện chiến và mạnh nhất của quân đội Malaysia hiện tại.

“Một khi xuất hiện tình huống bất thường, lực lượng đặc nhiệm sẽ được triển khai ngay lập tức”, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Datuk Seri Hishamuddin Hussein cho biết.

Theo người đứng đầu quân đội Malaysia, khoảng 15.000 binh lính và cảnh sát sẽ được tung quân trải khắp 38 địa điểm thi đấu tại Kuala Lumpur, Selangor, Putrajaya, các sân vận động và sân bay Sultan Abdul Aziz Shah. Ngoài ra, 2.000 binh sĩ khác sẽ làm nhiệm vụ ở lễ khai mạc và bế mạc tại sân vận động quốc gia Bukit Jalil.

Tổng thanh tra cảnh sát Malaysia Khalid Abu Bakar cũng khẳng định SEA Games 29 sẽ diễn ra trong bầu không khí hòa bình. “Cả quân đội và cảnh sát đều đã lên kế hoạch an ninh rất chi tiết. Chúng tôi cũng đã tiến hành các cuộc tập trận để đối phó với bất kỳ tình huống nào có thể xảy ra”.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...