Man City có thủ môn đắt giá nhất thế giới

Ederson và giám đốc Man City Txiki Begiristain.
Ederson và giám đốc Man City Txiki Begiristain.
TPO - Man City vừa hoàn tất thương vụ chiêu mộ thủ môn Ederson Moraes từ câu lạc bộ Benfica. Với mức giá 35 triệu bảng, nửa xanh thành Manchester biến cầu thủ người Brazil trở thành “người gác đền” đắt giá nhất thế giới, vượt qua tượng đài Gianluigi Buffon.  

Ngày 8/6, trang chủ CLB Manchester City xác nhận chiêu mộ thành công thủ thành Ederson từ Benfica với mức giá 35 triệu bảng (40 triệu euro). Cầu thủ 23 tuổi chính thức đầu quân cho đội chủ sân Etihad theo một bản hợp đồng có thời hạn 6 năm và sẽ được đăng ký chính thức trong hệ thống Premier League khi thị trường chuyển nhượng mùa hè mở cửa ngày 1/7 tới.

Năm 2001, Gianluigi Buffon từng lập kỷ lục là thủ môn đắt giá nhất lịch sử bóng đá thế giới khi gia nhập Juventus từ Parma với mức giá 33 triệu bảng (tương đương với 53 triệu euro thời điểm đó). Như vậy, với chi phí chuyển nhượng 35 triệu bảng, Ederson đã phá kỷ lục của thủ thành người Italy để trở thành thủ môn đắt giá nhất thế giới.

Nhưng theo tỷ giá hối đoái hiện tại, mức giá 35 triệu bảng để mua Ederson chỉ tương đương với 40 triệu bảng Anh. Điều đó đồng nghĩa với việc thương vụ này là kỷ lục thế giới tính theo đồng bảng Anh. Nếu tính theo đồng euro, Buffon vẫn là thủ thành đắt giá nhất thế giới.

Phát biểu tại lễ ra mắt, Ederson hào hứng: "Tôi thích mọi thứ của Man City. Đây là một CLB vĩ đại. Ngoại hạng Anh cũng rất hấp dẫn với những CĐV tuyệt vời. Tôi luôn mơ ước được chơi bóng ở Anh và giờ thì điều ấy đã thành sự thật. Với HLV Pep Guardiola, Man City đang phát triển nhanh. Ông ấy tạo ra đội hình trẻ trung với sức cạnh tranh lớn trong tương lai. Đó là động lực quan trọng thúc đẩy tôi gia nhập CLB này. Tôi sẽ cố gắng thích nghi với giải đấu này càng nhanh càng tốt”.

Chữ ký của Ederson nâng tổng cầu thủ Brazil tại Man City lên con số 4, bên cạnh ba người khác là Fernandinho, Fernando và Gabriel Jesus. Đây cũng là “bom tấn” thứ 2 đội bóng áo xanh thành Manchester kích nổ tại kỳ chuyển nhượng này. Trước đó, đội chủ sân Etihad đã bắn phát súng khai hoả đầu tiên khi chiêu mộ thành công tiền vệ người Bồ Đào Nha Bernardo Silva từ Monaco với mức giá 43 triệu bảng.

Ederson “lọt mắt xanh” của HLV Pep Guardiola khi chơi đặc biệt xuất sắc trong mùa giải này, góp công lớn giúp Benfica giành cú đúp giải quốc nội (VĐQG Bồ Đào Nha, cúp quốc gia Bồ Đào Nha). Dù có phong độ tốt nhưng Ederson vẫn chưa một lần khoác áo đội tuyển Brazil. Cầu thủ này từng triệu tập vào danh sách Selecao tham dự Copa America 2016 nhưng buộc phải rút lui vào phút chót vì chấn thương.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.